Giáo dục

Nghệ An: Hỗ trợ 2.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng khó

11:51, 07/08/2021
Để tất cả học sinh đều có sách giáo khoa trong năm học mới, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí để mua 2.000 bộ sách giáo khoa mới cho năm học 2021 - 2022 để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tất cả các khối lớp.

Nghệ An có 11 huyện miền núi, trong đó có 5 huyện miền núi cao, đặc biệt khó khăn. Vì vậy, vấn đề cung ứng sách đến từng học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

Để tất cả học sinh đều có sách giáo khoa trong năm học mới, Sở GD&ĐT Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí để mua 2.000 bộ sách giáo khoa mới cho năm học 2021 – 2022 để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tất cả các khối lớp.

Ngoài ra, Sở cũng huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa, vận động phong trào phòng giúp phòng, trường giúp trường để đảm bảo không có học sinh nào thiếu sách giáo khoa đến lớp. Đây là truyền thống nhiều năm của ngành giáo dục Nghệ An./.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện