Sắc tím Bằng lăng nơi miền Tây xứ Nghệ

16:51, 31/05/2022
Cứ vào đồ tháng 5, trên tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lạng Khê (Con Cuông); Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái (Tương Dương), từng chùm hoa bằng lăng đang bung nở đua nhau khoe sắc khiến bất cứ người nào đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. 
 
Đi dưới những hàng cây bằng lăng đang đua nhau khoe sắc, mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mà quên đi cái nắng như “đổ lửa”của mùa hè.
Khi nở, hoa sẽ mọc thành từng chùm có chiều dài từ 20 - 40 cm, cánh hoa rất mỏng. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau nhưng màu tím lđược nhiều người dân chọn để trồng.
4. Hoa bằng lăng thích ánh sáng mặt trời nên thời tiết càng nắng nóng, hoa càng nở rực rỡ hơn.
5. Bằng lăng bung nở thường có 6 cánh, các cánh hoa bằng lăng rất mỏng manh, nhụy điểm vàng ở giữa, toát lên vẻ đẹp dịu dàng.
Các thiếu nữ đồng bào Thái rủ nhau đi ngắm và chụp ảnh với hoa bằng lăng.
Những năm gần đây, cây hoa bằng lăng được người dân huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn trồng nhiều dọc Quốc lộ 7. Cứ vào độ tháng 5 đến hết tháng 6, bằng lăng lại đua nhau khoe sắc dưới nắng hè.
Những thiếu nữ Thái kheo sắc cùng hoa bằng lăng.
7. Những cánh hoa bằng lăng rơi xuống 2 bên đường như chiếc thảm tím vô cùng bắt mắt, không kém phần lãng mạn.
Sắc tím điểm xuyến, mang đến vẻ đẹp khác lạ cho mảnh đất miền Tây xứ Nghệ.

 

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện