Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến từ Đài Loan

12:04, 14/05/2021
Nghệ An sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời xây dựng hạ tầng đồng bộ cung cấp các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào dự án để chào đón các nhà đầu tư. Đây là cam kết được lãnh đạo tỉnh đưa ra tại hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An đối với các doanh nghiệp Đài Loan được tổ chức vào sáng nay (14/5), tại trụ sở Bộ kế hoạch và Đầu tư. 

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng đại diện Bộ Kinh tế Đài Loan.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Đài Loan với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đặc biệt, trong xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Nghệ An được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, hấp dẫn với các lợi thế có sẵn như diện tích tự nhiên lớn, nhân lực có tay nghề dồi dào; hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ có cả đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thuỷ nội địa.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc hội nghị.

Tỉnh Nghệ An xác định trọng tâm thu hút đầu tư là Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp, trong đó ưu tiên 3 khu công nghiệp gồm: VSIP, WHA và Hoàng Mai I. Đến thời điểm này, Nghệ An đã có 95 dự án FDI với số tổng số vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ đô la, trong đó, có một số tập đoàn lớn đến từ Hồng Kông, Đài Loan; Tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo, điện tử với những thương hiệu lớn như Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, Ju Teng.

Để thu hút đầu tư, hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch tỉnh, trong đó tích hợp mở rộng không gian khu kinh tế tăng thêm khoảng 50.000 ha. Đặc biệt, tỉnh sẽ có các ưu đãi về hỗ trợ đầu tư, giá tiền thuê đất cho nhà đầu tư mang tính cạnh tranh nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Nghệ An luôn đánh giá cao vị thế, tiềm năng của các nhà đầu tư Đài Loan; đồng thời bày tỏ mong muốn các Tập đoàn lớn của Đài Loan sẽ tìm hiểu cụ thể và đầu tư nhiều hơn nữa vào Nghệ An. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những thông tin, những vấn đề thiết thực đến với các doanh nghiệp Đài Loan về tiềm năng, cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Ông Thạnh Thuỷ Kỳ - Trưởng đại diện văn phòng  kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu cầu Đài Loan đã nghe giới thiệu về các cơ hội đầu tư, kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Các doanh nghiệp cũng đã trao đổi ý kiến, đặc biệt là những chia sẻ kinh nghiệm đầu tư cởi mở, thẳng thắn của các nhà đầu tư đã và đang đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu kiết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp thu các ý kiến của các doanh nghiệp Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh đến việc tiếp tục nỗ lực hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị công tác quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các yêu cầu đồng bộ khác để kịp thời đón nhận, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn đầu tư từ Đài Loan vào tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư lần này đã cho thấy những tín hiệu tích cực đối với đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong thời gian tới, Nghệ An sẽ có thêm nhiều cơ hội được chào đón khi các doanh nghiệp của Đài Loan đến tìm hiểu và đầu tư. Tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đầu tư giữa Nghệ An và Đài Loan sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là sự kết hợp tương xứng giữa tiềm năng, lợi thế, con người của Nghệ An với tiềm lực về tài chính, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản trị của các doanh nghiệp Đài Loan. Tỉnh mong muốn có nhiều nhà đầu tư Đài Loan tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng, sản xuất các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Thạnh Thuỷ Kỳ - Trưởng đại diện văn phòng  kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Để tiếp tục xây dựng Nghệ An trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thuận lợi và an toàn. Sau hội nghị này, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó các nhà đầu tư đến từ Đài Loan. Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch và cung cấp thông tin đầy đủ, nhanh nhất cho nhà đầu tư khi được yêu cầu. Đặc biệt, tỉnh sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về mặt bằng sạch, cũng như chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực có chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn đảm bảo xây dựng hạ tầng đồng bộ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu đến chân hàng rào dự án.

Nghệ An sẽ đồng hành, có trách nhiệm với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, nhằm đảm bảo môi trường đầu tư an toàn. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư và trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm