Người việt ở 5 Châu

Thái Lan bắt giữ 6 người Việt buôn bán, tích trữ khẩu trang trái phép

08:43, 02/04/2020
6 người Việt, độ tuổi từ 32-39, gồm 2 nữ và 4 nam đã bị bắt tại một ngôi nhà ở ngõ 29, đường Pattanakarn, quận Suan Luang, Bangkok.

Ngày 1/4, báo Quốc gia (The Nation) của Thái Lan đưa tin, vào ngày 31/3, Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành điều tra và bắt quả tang 6 người Việt Nam bán khẩu trang vượt giá trần do chính phủ quy định. Lực lượng cảnh sát đã đóng vai khách hàng để mua số lượng khẩu trang với đơn giá 15 baht/chiếc, tổng giá trị 32.000 baht (khoảng 1.000 USD).

 
Thái Lan bắt giữ 6 người Việt buôn bán, tích trữ khẩu trang trái phép. Ảnh: Thailand Today 

6 người Việt, độ tuổi từ 32-39, gồm 2 nữ và 4 nam đã bị bắt tại một ngôi nhà ở ngõ 29, đường Pattanakarn, quận Suan Luang, Bangkok. Đây đồng thời cũng là trụ sở của một công ty du lịch. Khi bị bắt, trong nhà của những người này có 142.500 khẩu trang, 12.000 chai thuốc rửa tay khô, 13 thùng cồn công nghiệp, 3 máy làm nước rửa tay, 2 khẩu súng lục và một số lượng nhỏ ma túy (methamphetamine) và thuốc lắc (MDMA).

Người phụ nữ tên Tran T.An (39 tuổi), đứng tên công ty khai với cảnh sát rằng, cô qua Thái Lan để thành lập công ty du lịch cách đây 7-8 tháng, nhưng vì công việc kinh doanh kém nên đã nhập khẩu trang và nước rửa tay từ Việt Nam qua bán tại Thái Lan.

Những người trên sẽ phải đối mặt với các cáo buộc như tích trữ trái phép hàng hóa sản phẩm được kiểm soát, bán hàng hóa được kiểm soát với giá cao, sở hữu ma túy và vũ khí bất hợp pháp, lao động trái phép tại Thái Lan.

Trước đó, để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19, Thái Lan đã đưa mặt hàng khẩu trang vào danh sách quản lý giá, áp giá cao nhất cho một chiếc khẩu trang y tế thông thường là 2,5 baht (khoảng 1.830VNĐ) và mỗi người được phép mua tối đa 4 chiếc. Chính quyền Thái Lan đã mạnh tay xử lý các hành vi trục lợi trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Vào ngày 19/3, Tòa án Hình sự Thái Lan đã đưa 7 đối tượng, gồm 1 người đàn ông và 6 phụ nữ ra xét xử với cáo buộc bán khẩu trang vượt giá trần do chính phủ quy định. Tòa đã kết án 5 bị cáo từ 6 đến 18 tháng tù, 2 bị cáo còn lại bị phạt tù treo, hình phạt bổ sung đối với 7 đối tượng này là 25.000 baht mỗi người (khoảng 770 USD)./.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện