Pháp luật

Công an các huyện, thành, thị: Phát động phong trào noi gương 3 chiến sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

11:28, 16/01/2020
Sáng nay (16/1),  Công an 21 huyện, thành, thị trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức tổ chức lễ phát động học tập tấm gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an Hà Nội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm vào ngày 9/1/2020.

*Tại lễ phát động lãnh đạo Công an Hưng Nguyên đã thông tin tình hình vi phạm tại xã ĐồngTâm, huyện Mỹ  Đức- Thành phố Hà Nội; quá trình truy bắt tội phạm và sự hi sinh của 3 đồng chí. Sự hi sinh của 3 đồng chí là minh chứng hùng hồn cho tinh thần quả cảm của lực lượng Công an nhân dân.

 
 Các chiến sỹ công an thành kính tưởng niệm 3 đồng chí hi sinh tại Đồng Tâm.

 Dịp này Ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện Hưng Nguyên kêu gọi cán bộ chiến sỹ tùy vào điều kiện, hoàn cảnh có những hoạt động cụ thể thăm hỏi động viên chia sẻ và giúp đỡ gia đình 3 đồng chí. 

 
 Lãnh đạo công an Hưng Nguyên phát động  học tập tấm gương hi sinh 3 liệt sỹ.
 
Quyên góp ủng hộ  giúp đỡ gia đình 3 liệt sỹ. 

Đây cũng là dịp để lực lượng Công an Hưng Nguyên tiếp tục thể hiện sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm ra sức rèn luyện phấn đấu; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, hi sinh, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.   

Kiều Hoa

*Công an Quỳ Hợp tổ chức lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ gồm đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy và thượng úy Dương Đức Hoàng Quân thuộc trung đoàn CSCĐ Thủ Đô, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an thành phố Hà Nội.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

 
 Toàn cảnh lễ phát động.

Theo đó, thời gian tổ chức lễ tang từ 7 giờ 30 - 12 giờ 30 ngày 16/1 tức ngày 22 /12 năm Kỷ Hợi). Cụ thể, từ 8 - 12 giờ: lễ viếng; từ 12 giờ - 12 giờ 30: lễ truy điệu; từ 12 giờ 30: lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

 
 Công an Quỳ Hợp quyên góp, hỗ trợ gia đình các đồng chí gồm đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy và thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Tại lễ phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sỹ, Công an Quỳ Hợp đã quyên góp, hỗ trợ gia đình các đồng chí gồm đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy và thượng úy Dương Đức Hoàng Quân thuộc trung đoàn CSCĐ Thủ Đô, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an thành phố Hà Nội hơn 10 triệu đồng.

Phan Giang - Trung Hiếu

 

*Công an Cửa Lò: Tại buổi lễ, lãnh đạo công an thị xã Cửa Lò nêu rõ nội dung liên quan đến vụ việc xây dựng sân bay quân sự Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

 
Toàn cảnh buổi lễ. 

Theo đó, trong quá trình bảo vệ an ninh trật tự phục vụ thi công, một số đối tượng đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt đầu gắn dao nhọn tấn công lực lượng chức năng. Song cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công và quyết tâm bảo vệ mục tiêu đến cùng. Trong cuộc chiến đó, 3 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

 
 Các đại biểu tham dự.

Với khẩu hiệu "Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò phát huy truyền thống anh hùng, nguyện cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng danh cán bộ công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu", Đảng ủy, lãnh đạo công an thị xã Cửa Lò phát động trong toàn lực lượng học tập gương anh dũng hy sinh của 3 liệt sỹ. 

 
Cán bộ chiến sỹ công an Cửa Lò quyên góp hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, cán bộ chiến sỹ công an Cửa Lò còn ủng hộ được 16,8 triệu đồng để hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

       Hữu Lương - Ngọc Ánh

*Tại buổi lễ Phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của ba liệt sĩ hi sinh tại Đồng Tâm, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã thông báo tóm tắt tình hình vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và quá trình truy bắt tội phạm, sự hy sinh của 3 Liệt sỹ, đồng thời nhấn mạnh tấm gương vì nước quyên thân, vì dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc mọi nhà của ba liệt sỹ mãi mãi là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời bình.

 
 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của ba liệt sỹ với khẩu hiệu hành động: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

 
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ quyên góp ủng hộ, sẻ chia những mất mát, đau thương với thân nhân ba liệt sỹ.

Trong  lễ phát động này, các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ đã tình nguyện ủng hộ, sẻ chia những mất mát, đau thương với thân nhân ba liệt sỹ.

Bông Mai

*Tại Lễ phát động  học tập gương Anh dũng hy sinh của các liệt sỹ hy sinh tại Đồng Tâm, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã  thông báo tóm tắt tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, quá trình truy bắt tội phạm và sự anh dũng hy sinh của 3 đồng chí tại Đồng Tâm đó là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy, thượng úy Dương Hoàng Quân.

 
 Lãnh đạo công an huyện Anh Sơn thông tin về tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm.

Theo đó, đồng chí đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị hãy phát huy truyền thống anh hùng, nguyện cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, Phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân xứng danh người cán bộ chiến sỹ trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương  chủ tịch Hồ Chí Minh muôn  vàn kính yêu. Lễ phát động chính là dịp để toàn thể cán bộ chiến sỹ công an Nghệ An dành những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc nhất và nghiêng mình thành kính trước gương hy sinh dũng cảm “ Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” của 3 liệt sỹ đã ngã xuống vì vì sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 
Quang cảnh buổi phát động. 

Thông qua buổi lễ phát động này, cũng là dịp để toàn lực lượng công an trên địa bàn tiếp tục thể hiện sự đồng lòng chung sức, quyết tâm ra sức rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, học tập, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, hy sinh, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 
 Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Anh Sơn quyên góp ủng hộ đối với gia đình 3 đồng chí đã  hy sinh.

Dịp này, với truyền thống” Tương thân,tương ái”, “ Vì nghĩa tình đồng đội”, Ban thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã  phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể quyên góp ủng hộ đối với gia đình 3 đồng chí đã  hy sinh.

                         Thanh Mai 

 

 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện