Pháp luật

Đồn Biên phòng Mỹ Lý: Thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

12:48, 20/04/2020
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP tỉnh Nghệ An) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”: vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 48,468km (gồm 36,918 km trên sông và 11,550km trên đất liền) có 9 cột mốc (từ cột mốc số 389 đến cột mốc 397) biên giới Việt Nam - Lào. Địa bàn quản lý gồm 25 bản thuộc 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn với tổng dân số hơn 10.000 người gồm 4 dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú và Kinh.
Trên địa bàn đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ chống dịch bệnh Covid - 19, Đảng ủy -Ban chỉ huy đơn vị đã phối hợp với Cấp ủy - Chính quyền địa phương 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn) thiết lập 5 tổ chốt kiểm soát lâm thời nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động người qua lại hai bên biên giới và từ ngoài vào địa bàn biên giới. 

Đồn BP Mỹ Lý tổ chức đưa 7 người vượt biên bàn giao cho chính quyền địa phương để cách ly theo quy định.

Theo đó, mỗi tỗ chốt gồm 6 người (3 cán bộ chiến sỹ biên phòng, 1 cán bộ y tế xã, 1 dân quân và 1 công an xã) có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại địa bàn. Các tổ chốt mỗi khi phát hiện người qua lại đều tiến hành các biện pháp đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra giấy tờ tùy thân, khai báo y tế… theo quy định. 
Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch vào lúc 17h chiều 13/4, lực lượng tuần tra của đơn vị đã phát hiện 7 người đàn ông vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.7 người này là anh em trong dòng họ, cư trú tại bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, bao gồm: Già Giống Lỳ (77 tuổi), Già Xái Cầu (60 tuổi), Già Chớ Thò (40 tuổi), Già Tồng Xí (40 tuổi), Già Bá Lầu (26 tuổi), Già Bá Mùa (18 tuổi) và Già Ka Vừ (50 tuổi).Theo lời khai của các đối tượng, trước đó vào ngày 12/4, họ cùng vượt vùng núi bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn sang Lào để thăm người thân.

Kiểm tra sức khỏe, kê khai y tế các công dân nhập cảnh trái phép.

Ngày hôm sau, những người này từ Lào trở về thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện, bắt giữ.Các đối tượng này được đơn vị phối hợp địa phương tổ chứcsát khuẩn,kiểm tra y tế, đo thân nhiệt …Bước đầu xác định, các đối tượng không có dấu hiệu của tội phạm. Chiều tối cùng ngày, đơn vị bàn giao cho chính quyền xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn7 người đàn ông vượt biên giới trái phép để đưađến khu vực cách ly tập trung. Sau đó, các đối tượng này hết thời gian cách ly thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Đồn BP Mỹ Lý tiến hành phun khử khuẩn khu vực các công dân nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và của các ngành, địa phương về công tác PCD: tránh tụ tập đông người, đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn… Đơn vị phối hợp với địa phương đến nhà các công dân đã đi lao động, học tập ở nước ngoài và ngoại tỉnh về để tuyên truyền, hướng dẫn khai báo y tế và đưa đi cách lytại huyện 22 trường hợp, cách ly tại xã 65 trường hợp, chưa phát hiện được trường hợp nào có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh. Hiện, đang cách ly tại trung tâm huyện là 7 trường hợp và 8 trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại địa phươngtheo quy định. 

Thiếu tá Hoàng Thế Tài, Chính trị viên Đồn BP Mỹ Lý, cho biết: Mặc dù đơn vị cũng còn gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần: “Giúp Bạn là tự giúp mình” nên đã quyên góp, vận động để hỗ trợ 1 máy xay xát gạo, đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, lương thực, thực phẩm trị giá hơn 17 triệu đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19cho Đại đội Biên phòng 217, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy bị Đồn BP Mỹ Lý chủ trì phát hiện bắt giữ.

Cùng với nỗ lực ngăn chặn dịch nơi biên giới, đơn vị còn thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực địa bàn đơn vị đứng chân. Theo đó, vào lúc 20h15 phút ngày 13/4, tại khu vực bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý huyện Kỳ Sơn, lực lượng PCTP Đồn Biên phòng Mỹ Lý chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ đối tượng Và Bá Bì, SN 1985, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ tang vật là 182 viên ma túy tổng hợp và 14,5 gam Hê rô in. Theo lời khai của đối tượng y đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đồn BP Mỹ Lý hỗ trợ 1 máy xay xát gạo, đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, lương thực, thực phẩm trị giá hơn 17 triệu đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19 cho Đại đội Biên phòng 217, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào. 

Tiếp đó, ngày 17/4, Đồn Biên phòng Mỹ Lý chủ trì, phối hợp với Công an xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bắt giữ bắt quả tang đối tượng Vi Văn Nam, SN1964, trú tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.Tang vật thu được tại hiện trường gồm 22 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 2 gam thuốc phiện.Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng. Cũng trong tháng 4/2020, tại khu vực bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý chủ trì phối hợp với lực lượng Công an xã Mỹ Lý phát hiện, bắt giữ đối tượng Lô Văn Thìn, SN 1988, thường trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.Tại hiện trường các trinh sát thu được tang vật là 0,5 gam heroin.

Tổ chốt số 5 Đồn BP Mỹ Lý thực hiện nhiệm vụ PCD Covid - 19.

Trung tá Nguyễn Sỹ Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, khẳng định: "Quá trình thực hiện nhiệm vụ,cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, chung sức cộng sự, phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng với đơn vị. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc trên biên giới đã “nhường cơm, sẻ áo” hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc, sẻ chia… đó là động lực hết sức to lớn để cán bộ chiến sỹ đơn vịhoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện