Pháp luật

Lữ đoàn Phòng không 283: Đa dạng hóa hình thức đấu tranh trên không gian mạng

11:25, 09/03/2021
Sáng 9/3, Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội.

5 năm qua, công tác đấu tranh chống “diễn biển hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói chung và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng nói riêng luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, đã biên soạn chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng hiện nay để giáo dục cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị; tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đăng tải hơn 2300 tin, bài, ảnh trên mạng xã hội, trong đó có nhiều tin, bài có chất lượng tốt đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

 Lữ đoàn khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 47.
Lữ đoàn khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 47.

Với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Lữ đoàn đã đăng tải hơn 3.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền về Quân đội giúp Nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh, góp phần cùng LLVT Quân khu 4 lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân và đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. 

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã khen thưởng 2 cá nhân là Đại úy Trần Văn Ngọc, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị và Đại úy Phan Tiến Dũng, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Lê Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện