Pháp luật

Quảng Ninh: Xác định danh tính Chủ tịch phường gây tai nạn rồi bỏ trốn

14:00, 13/06/2023
Xe Ford Everest do anh Lương Tiến Đạt - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, điều khiển đã va chạm với xe đạp điện khiến ông Đỗ Văn Trường tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh do người dân cung cấp)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh do người dân cung cấp)

Ngày 13/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) thông tin về việc một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường điều khiển ôtô gây tai nạn chết người, sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 9/6, tại km 86+250, Quốc lộ 18A, thuộc phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest, biển kiểm soát 14A-025.90, do anh Lương Tiến Đạt (sinh năm 1986, trú tại tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, điều khiển, đã va chạm với xe đạp điện do ông Đỗ Văn Trường (sinh năm 1963, trú tại tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Trường tử vong.

[Quảng Ninh: Cảnh cáo Trưởng Công an phường Bãi Cháy Nguyễn Thành Nam]

Ông Đỗ Văn Trường là người thân trong gia đình anh Lương Tiến Đạt.

Hiện gia đình đã tổ chức hậu sự chu đáo cho nạn nhân.

Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người bị nạn theo đúng quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Uông Bí đang điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện