Quốc phòng

Khai mạc Hội thi kỹ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2022

10:45, 28/06/2022
Hội thi kỹ thuật cấp Binh chủng năm 2022 diễn ra từ 28/6 – 4/8, thu hút sự tham gia của 10 đơn vị.
a
Quang cảnh lễ khai mạc.

Sáng 28/6, tại Lữ đoàn xe tăng 215, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức khai mạc Hội thi kỹ thuật Binh chủng năm 2022.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Hội thi kỹ thuật cấp Binh chủng năm 2022 diễn ra từ 28/6 – 4/8, thu hút sự tham gia của 10 đơn vị gồm: Lữ Đoàn xe tăng 215, Lữ đoàn 201, Trường sỹ quan Tăng Thiết Giáp, Trường trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp, Trường hạ sỹ quan xe tăng 1, Trung tâm huấn luyện tổng hợp, Xưởng sữa chữa X32, Kho y, Xưởng thông tin, Tiểu đoàn vận tải 987 thuộc Cục hậu cần, Binh chủng Tăng thiết giáp.

Các đơn vị tranh tài ở các nội dung thi gồm: Khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật giỏi; quản lý kỹ thuật tốt; khu kỹ thuật và hoạt động ngày kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác kỹ thuật và cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

 Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.
Duyệt đội ngũ tại lễ khai mạc.

Thông qua hội thi nhằm thống nhất, nâng cao chất lượng, nề nếp chính quy trong công tác kỹ thuật; nâng cao trình độ nhận thức, quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp; kịp thời rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Phan Hải Long – Phó Tư lệnh Binh chủng, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu tại lễ khai mạc.
Đại tá Phan Hải Long – Phó Tư lệnh Binh chủng, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Phan Hải Long – Phó Tư lệnh Binh chủng, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kỹ thuật. Vì vậy, Ban tổ chức điều hành hội thi, các nội dung phải khoa học, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đối với Ban giám khảo đề cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, quy chế hội thi, đánh giá kết quả trung thực, công minh, chính xác; các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thi chấp hành nghiêm kỷ luật trong quân đội, quy định của Ban tổ chức, nêu cao tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, tập trung tư tưởng, trí tuệ, phát huy tốt trình độ, năng lực, giành kết quả cao.

Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức, Ban giám khảo tiến hành theo dõi, chấm thi ở các nội dung thi tại Lữ đoàn xe tăng 215./.

Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện