Quốc phòng

Hội thảo khoa học “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”

11:59, 23/11/2023

Sáng 23/11, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”. 

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải trong các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, bệnh viện quân y, cùng với đó trồng rừng, xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hoá học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh, cũng như tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc hội thảo.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo lần này, Ban Tổ chức đã nhận được gần 70 bài tham luận, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ". Đặc biệt, Hội thảo đã ghi nhận nhiều đề xuất, giải pháp của các đơn vị Bộ đội Hoá học, Bộ đội công binh, Bộ đội đặc công, Binh chủng tăng thiết giáp, Quân chủng Hải quân và Bộ đội biên phòng trong công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong quân đội nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó nhằm hướng đến sự phát triển một nền kinh tế xanh phát triển bền vững, con người thân thiện với môi trường tự nhiên.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện