Thế giới

Nga ngừng bắn ở Mariupol sau "tối hậu thư" của Tổng thống Putin

10:08, 31/03/2022
Nga công bố lệnh ngừng bắn ở Mariupol rồi kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp dân thường sơ tán khỏi thành phố cảng bên bờ biển Azov, sau khi Tổng thống Vladimir Putin hối thúc lực lượng Ukraine đầu hàng.

AlJazeera ngày 31/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thông báo thực hiện một lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraine bên bờ biển Azov để cho phép dân thường sơ tán khỏi thành phố, tránh thương vong do giao tranh. 

Thành phố Mariupol đổ nát sau các đợt giao tranh Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters
Thành phố Mariupol đổ nát sau các đợt giao tranh Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Phía Nga thông tin thêm, một hành lang nhân đạo sẽ được khai mở nối thành phố Mariupol đến thành phố Zaporizhzhia theo tuyến đường qua cảng Berdyansk do Nga kiểm soát từ lúc 10h sáng nay (31/3, tức 14h theo giờ Hà Nội).

"Để hoạt động nhân đạo này thành công, chúng tôi đề xuất triển khai với sự tham gia trực tiếp của cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Quân đội Nga cũng yêu cầu Ukraine "tôn trọng vô điều kiện" đối với lệnh ngừng bắn thông qua thông báo bằng văn bản tới phía Nga, UNHCR và ICRC trước 6 giờ sáng (10h, giờ Hà Nội). Ukriane hiện chưa lên tiếng về động thái này.

Bước đi nói trên của Nga được tiến hành sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại "tối hậu thư" hối thúc lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Mariupol hạ vũ khí, đầu hàng, khi ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vào tối 29/3.

Lãnh đạo hai nước Nga và Pháp cũng đồng ý xem xét các kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Mariupol, nơi chứng kiến những đợt giao tranh đẫm máu từ khi đô thị này bị bao vây vào đầu tháng 3.

Theo truyền thông Nga, Mariupol là thành phố đặt trụ sở của Tiểu đoàn Azov, lực lượng cựu hữu bị Nga cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít. Moscow nhiều lần chỉ trích Azov và các lực lượng Ukriane ở Mariupol ngăn dân thường sơ tán để biến họ thành "lá chắn sống".

Theo hiến pháp thành lập năm 2014, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng của lực lượng ly khai thân Nga xác định toàn bộ địa giới tỉnh Donetsk ở Donbass là lãnh thổ, bao gồm Mariupol. Nga tuần trước tuyên bố họ chuyển mục tiêu sang dồn toàn lực để giành kiểm soát vùng Donbass.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện