Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019

11:00, 13/11/2019
Sáng nay (13/11), tại Trường chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo lớp học; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Lê Đức Cường – Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phan Đức Đồng – Bí thư thành ủy Vinh.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Tham gia lớp học có 60 học viên đến từ 50 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. Đây là những đồng chí được quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025. Trong thời gian học tập 20 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, 3 buổi thảo luận tập trung, 1 đợt nghiên cứu thực tế và 3 bài kiểm tra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp học.

Phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp học, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức mới về lý luận thực tiễn, phương pháp và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là rèn luyện bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các học viên cần chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong học tập. Tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt. Tích cực trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 Đức An – Hồng Phong

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm