Thời sự - Chính trị

Cử tri thị xã Cửa Lò mong muốn được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá

16:51, 30/06/2020

Chiều ngày 30/6, các đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu IV; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi  tiếp xúc với cử tri thị xã Cửa Lò 
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đã báo cáo tóm tắt tới cử tri thị xã Cửa Lò những nội dung, kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội báo cáo tóm tắt những nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Cử tri nêu ý kiến.

Tiếp đó, cử tri thị xã Cửa Lò đã có 12 ý kiến liên quan đến nhiều nhóm vấn đề như  một số dự án trọng điểm tiến độ triển khai chậm, chất lượng kém, thậm chí đội vốn so với thiết kế ban đầu. Quốc hội cần quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ biển đảo, đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất. Cử tri bày tỏ nổ lực chống dịch Co vid 19 của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch để nâng giá các thiết bị y tế và việc cấp phát tiền hỗ trợ sai đối tượng ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân; Vấn đề giá điện tính theo bậc thang rất bất cập. Cử tri thị xã còn kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ khối xóm sau sáp nhập, vấn đề ô nhiễm ở cảng Cửa Lò...     

Các kiến nghị, đề xuất liên quan đến thị xã đã được lãnh đạo thị xã giải trình tại buổi tiếp xúc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã giải trình các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời  giao trách nhiệm cho các ngành của tỉnh kiểm tra, giải quyết trả lời cử tri một số vấn đề liên quan đến địa phương trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tặng quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn ở phường Nghi Hương và phường Nghi Thủy, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
       

Hữu Lương - Ngọc Ánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện