Thời sự - Chính trị

Nghệ An tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản

19:19, 13/12/2020
Sáng 13/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An phối hợp Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức toạ đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920 – 13/12/2020). 
Các đại biểu nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. 

Tham dự có đại diện Sở Ngoại vụ, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các trường Trung học cơ sở, Đại học, Cao đẳng có sinh viên Lào học tập tại Nghệ An.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.
Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi toạ đàm các đại biểu đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Lào, người sáng lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lực lượng vũ trang và Nhà nước Dân chủ Nhân dân Lào. Người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân các bộ tộc Lào đi đến thắng lợi cuối cùng.

Học sinh chia sẻ hiểu biết về
Học sinh chia sẻ hiểu biết về Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản.

Toạ đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản có ý nghĩa đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với nhân dân các bộ tộc Lào./.

Trần Lịch - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện