Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Nghệ An

18:34, 13/12/2020
Sáng 13/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Trung ương Đoàn; Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và đón năm mới 2021.

Đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020 và đón năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long.
Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn ghi nhận trong những năm qua, Giáo phận Vinh đã vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Nghệ An. Mối quan hệ phối hợp giữa Giám mục, các linh mục, tín đồ Công giáo với cấp ủy, chính quyền Nghệ An ngày càng mật thiết, gắn bó, đạt được kết quả rất tốt.

Đặc biệt, với uy tín của mình, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục đã vận động các tín đồ thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Nhà nước; phối hợp với địa phương xây dựng nhà cho người nghèo, tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung. 

 

Thông tin một số nét nổi bật về tình hình của đất nước trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân, Việt Nam đã khống chế thành công dịch Covid-19, nền kinh tế tăng trưởng ước đạt 2,5 - 3%; lạm phát được kiềm chế; an sinh xã hội được quan tâm; giữ vững quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại được tăng cường. Trong thành quả chung đó của đất nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, Giáo phận Vinh nói riêng, các vị giám mục, linh mục, đồng bào Công giáo đã góp phần rất lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước.

 

Tuy vậy, nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn với uy tín của mình, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long sẽ tiếp tục vận động các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo Nghệ An thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tôn giáo để cùng góp phần chăm lo đời sống nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhân Lễ Giáng sinh 2020.

Trước đó, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa, quà chúc mừng Lễ Giáng sinh đến Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An, đồng bào Công giáo tỉnh; đồng thời mong muốn, với uy tín của mình, linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tỉnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, đặc biệt năm 2020; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đồng thời có những hoạt động thiết thực để chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp Lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2021.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn thăm phòng truyền thống của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Tặng quà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. 

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến thăm gia đình liệt sỹ Nguyễn Anh Duy, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4, là giáo dân xứ Kẻ Gai tại xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên hy sinh khi làm nhiệm vụ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ, động viên mẹ liệt sỹ Nguyễn Anh Duy.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm