Thời sự - Chính trị

Tập trung bảo vệ các sự kiện chính trị lớn trong năm 2021 

11:49, 26/12/2020
Sáng nay (26/12), Công An tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An.
Toàn cảnh hội nghị.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự.

Năm 2020 tình hình an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của tỉnh, Công an Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng kết phong trào thi đua Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; là đơn vị dẫn đầu về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Đã có 2.215 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao nỗ lực của Công An tỉnh trong năm qua. Trong đó, Công An Nghệ An đã chủ động, sâu sát, toàn diện và kịp thời trong công tác tham mưu; bảo vệ an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận nỗ lực của Công an tỉnh trong việc cải cách hành chính; hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Trong phòng chống dịch Covid 19, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, Công An tỉnh cũng là lực lượng luôn xung kích đi đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CANA tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm.

Đánh giá nhiệm vụ đặt ra năm 2021 là hết sức nặng nề, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CANA tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm. Trong đó tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức, đối tượng phản động. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021, Tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trước mắt là dịp trước, trong và sau tết Tân Sửu 2021. tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Đặc biệt, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở, qua đó củng cố niềm tin để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam -Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam -Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực của Công an Nghệ An. Đặc biệt là thành tích năm thứ 6 liên tiếp được Thủ tướng Chính tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua...

Thủ tướng Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cho Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công An đề nghị Công An tỉnh quan tâm xây dựng lực lượng, bám sát tình hình để luôn chủ động trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Công An Nghệ An cũng đã tổ chức công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

                       

Nguyễn Toàn - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện