Thời sự - Chính trị

 Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri tại Anh Sơn

18:27, 06/05/2021
Chiều 6/5, UBMTTQ huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026. 
Các ửng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại đơn vị bầu cử số 01 huyện Anh Sơn gồm 4 ông, bà:   Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ thông tin;  Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh - Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Đoàn ĐB QH tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thanh Loan - Chuyên viên Văn phòng đoàn Đại biểu QH tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 19 huyện Anh Sơn gồm 5 ông, bà: Lê Hồng Vinh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Nguyễn Mạnh Cường - Giám  đốc Sở du lịch Nghệ An; Nguyễn Thị Thúy An - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Anh Sơn;  Nguyễn Nghĩa Ngũ - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An;  Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Anh Sơn.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động thực hiện chức trách, nhiệm vụ nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; tích cực tập hợp, phản ánh, đề xuất những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri đến Quốc hội, HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của bà con cử tri. 

Cử tri huyện Anh Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri huyện Anh Sơn đánh giá cao tính thực tiễn trong chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri huyện Anh Sơn đánh giá cao tính thực tiễn trong chương trình hành động của các ứng cử viên. Đa số cử tri cho rằng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đều hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại địa phương. Mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch trên địa bàn huyện Anh Sơn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ thông tin trình bày chương trình hành động.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ thông tin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với những tình cảm mà cử tri huyện Anh Sơn dành cho các ứng cử viên và trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri đang quan tâm. Đồng thời, cam kết với cử tri huyện Anh Sơn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, đảm nhận và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh người đại biểu của nhân dân, góp phần đưa kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện