Thời sự - Chính trị

Theo chân người Đan Lai đi bầu cử sớm

10:29, 21/05/2021
Sáng 21/5, 750 cử tri người dân tộc Đan Lai thuộc 2 bản: Khe Bu, Khe Nà, xã biên giới Châu Khê và 2 bản Khe Búng, Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông cùng với Đồn BP Châu Khê, Môn Sơn đã nô nức đến các điểm bầu cử bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày hội non sông trên địa bàn huyện miền núi Nghệ An.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày hội non sông trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông.

Đúng 7 giờ sáng, tất cả cử tri ở 3 tổ bầu cử sớm của xã Châu Khê, huyện Con Cuông tiến hành làm lễ chào cờ và bỏ phiếu. Ngày bầu cử sớm hôm nay được bà con dân bản Khe Bu, Khe Nà, xã Châu Khê và Đồn Biên phòng xã Châu Khê mong chờ, đón đợi.

Từ nhiều tháng nay, bà con đã được cán bộ tuyên truyền về tầm quan trọng của bầu cử, thông tin của các ứng cử viên cũng như giờ bầu cử.
Cử tri Đồn biên phòng xã Châu Khê hào hứng nhận phiếu bầu trước giờ bầu cử.

Đây là 2 bản đặc biệt khó khăn của xã Châu Khê cũng như huyện Con Cuông, 100% là đồng bào dân tộc Đan Lai. Giao thông vào 2 bản đi lại khó khăn, địa bàn rộng, riêng Đồn Biên phòng Châu Khê không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại.

Các đại biểu dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử Đồn BP xã Châu Khê.
Các đại biểu dự lễ khai mạc tại điểm bầu cử Đồn BP xã Châu Khê.

Châu Khê là một trong 4 xã cùng với Môn Sơn, Cam Lâm, Thạch Ngàn của huyện Con Cuông có 2 bản và Đồn Biên phòng được tổ chức bầu cử sớm. Thời điểm này đang vào mùa làm nương rẫy của bà con nhưng với sự tích cực tuyên truyền của chính quyền và các đơn vị đóng trên địa bàn, đồng bào đã dành thời gian tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.
Kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu.
 
Cử tri Đồn BP xã Châu Khê tham gia bầu cử.

Cuộc bầu cử sớm tại 2 bản người dân tộc Đan Lai và Đồn Biên phòng Châu Khê diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an toàn, đúng luật định. Bà con dân tộc Đan Lai hân hoan đi bỏ phiếu trong niềm tin tưởng và kỳ vọng về những quyết sách từ các vị đại biểu dân cử đóng góp cho đất nước, quê hương.

Anh. Cụ  Viêng Thanh Toán bản Khe Bu xã Châu Khê là những người có uy tín được lựa chọn bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Cụ Viêng Thanh Toán, bản Khe Bu, xã Châu Khê là người có uy tín được lựa chọn bỏ những lá phiếu đầu tiên.
anh.Cư tri bản Khe Bu vui mừng khi được cầm lá phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân bầu những người đủ đức, đủ tài
Cử tri bản Khe Bu vui mừng khi được cầm lá phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu những người đủ đức, đủ tài.

Một số hình ảnh cử tri 2 bản biên giới Khe Búng và Cò Phạt, xã Môn Sơn đi bỏ phiếu bầu cử sớm:

 
 
 
 
 
 
Lãnh đạo huyện Con Cuông kiểm tra công tác bầu cử tại xã Môn Sơn.

 

Bá Hậu - Ngân Huyền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện