Thời sự - Chính trị

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Vinh và huyện Đô Lương

11:31, 19/05/2021
Ngày 19/5, đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Vinh và huyện Đô Lương. Đi cùng đoàn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị  tại 2 điểm bỏ phiếu thuộc địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn đã đến kiểm tra tại 2 điểm bỏ phiếu thuộc địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh. Trong đó, có điểm bầu cử số 17 là điểm bỏ phiếu của cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan Quân sự Quân khu 4, đây là điểm bỏ phiếu 3 cấp, không có cấp xã.
 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá không gian trang hoàng đã thể hiện rõ không khí của ngày hội. Kịch bản phân công - công việc, quy trình trong ngày bỏ phiếu được xây dựng cụ thể. Công tác phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc, thực hiện theo quy định 5K. 
 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 Qua báo cáo của Uỷ ban bầu cử thành phố: đến nay, quá trình triển khai chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử tại các phường, xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phan Đức Đồng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trình bày công tác chuẩn bị bầu cử của TP Vinh.

Các phường, xã thường xuyên phối hợp với các tổ bầu cử của các khu vực bỏ phiếu riêng ở các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện để kịp thời trao đổi, hướng dẫn việc triển khai. Công tác rà soát, chuẩn bị phương tiện vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử được triển khai nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận đánh giá cao về nỗ lực, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các cấp ở Thành phố Vinh. Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị: Thành phố Vinh phải quyết tâm chỉ đạo để không xảy ra tình trạng phải bầu thêm, bầu lại. Cán bộ phụ trách cần xuống bám cơ sở để rà soát, chỉ đạo những phần việc cụ thể, nắm tình hình để chủ động xử lý tình huống. Ngày bầu cử ở thành phố Vinh phải là ngày hội thực sự, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, nâng cao các biện pháp phòng dịch Covid-19 ở các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự để bầu cử thành công tốt đẹp.

Đoàn kiểm tra tại 2 điểm bầu cử trên địa bàn xã Đặng Sơn, Đô Lương.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đi kiểm tra tại 2 điểm bầu cử trên địa bàn xã Đặng Sơn, Đô Lương. Tại điểm bầu cử số 5 có gần 800 cử tri nhưng khu vực bỏ phiếu nhỏ, tiếp giáp quốc lộ 7 nên đoàn đề nghị tổ bầu cử cần quan tâm đến an ninh trật tự trong ngày bầu cử. Còn tại điểm bầu cử số 2, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tuy nhiên đoàn cũng lưu ý về khả năng dao động số lượng cử tri đi bỏ phiếu do công dân đi làm ăn xa đông không về tham gia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử ở Đô Lương.

Ghi nhận và đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở Đô Lương, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý thêm Ủy ban bầu cử huyện cần tăng cường kiểm tra, bám sát cơ sở; quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử; quyết liệt trong chỉ đạo, rà soát lần cuối các công việc chưa hoàn thiện, chủ động trong xử lý tình huống để ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp./.

 Bùi Thọ - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện