Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Triển khai công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2022

18:42, 14/01/2022
Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc 2021, triển khai nhiệm vụ 2022; Triển khai Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.
Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2021.

Nghề truyền thống dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Kỳ. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Bùi Đình Long đề nghị, thời gian tới, cần làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiếu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự..., diễn biến và tác động của đại dịch COVID 19; Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào miền núi vùng dân tộc thiểu số... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn và tiết kiệm ./. 

Bùi Thọ - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện