Thời sự - Chính trị

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

18:00, 29/08/2022
Chiều 29.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp bất thường tháng 8.2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp.  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp.  

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án phục vụ phục hồi kinh tế, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Song, tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Quốc hội đã giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với Chính phủ trước khi phân giao chi tiết. Đây là lần thứ 4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với nội dung này. 

Các đại biệu dự Phiên họp.  

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang rất chậm, đặc biệt là gói chính sách tài khóa, tiền tệ được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất vào tháng 1.2022. Sau 8 tháng, đến nay, Chính phủ đã hoàn tất danh mục này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ chi tiết. 

Quang cảnh Phiên họp. 

"Với tinh thần khẩn trương, tích cực nhất có thể, nhanh được ngày nào tốt ngày đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiến hành rà soát, thẩm tra. Hôm nay, do đã đủ điều kiện trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chức năng đã nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường để cho ý kiến về hai nội dung này, về bản chất đều là xem xét quyết định phân bổ vốn đầu tư công", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện