Thời sự - Chính trị

Kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam – Lào

17:32, 24/08/2022
Sáng 24/8, tại thị xã Cửa Lò, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp. 
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Phây-vi Xi-bua Li-pha - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp là một trong những hoạt động chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Trong dòng chảy chung đó, quan hệ hợp tác giữa bộ, ngành Tư pháp hai nước được thiết lập vào năm 1982. Từ đó đến nay, hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hai bên đã trao đổi hơn 110 đoàn công tác. Bộ Tư pháp Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào trên các lĩnh vực: nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản pháp luật; bồi dưỡng, đào tạo gần 700 cán bộ cho ngành Tư pháp… Từ năm 2011, Bộ Tư pháp hai nước cũng đã phối hợp xử lý, giải quyết vấn đề di cư, kết hôn và quốc tịch giữa công dân 2 nước; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân hai nước ở vùng biên, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, ổn định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phây-vi Xi-bua Li-pha phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phây-vi Xi-bua Li-pha bày tỏ, trải qua thời gian, hai nước Việt Nam - Lào đã hợp tác toàn diện, ngày càng đi lên tầm cao mới, gắn bó bền vững hơn. Hai bên thực hiện kỷ niệm để ghi nhớ công lao của lãnh đạo 2 Bộ Tư pháp đã tiên phong, thực hiện hợp tác để góp phần nâng cao tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc; Đồng thời khẳng định, Bộ Tư pháp hai nước Việt - Lào sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác, góp phần ngày càng gắn bó và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện Việt – Lào.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.

Tại lễ kỷ niệm, 11 tập thể, 4 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; 4 tập thể, 6 cá nhân thuộc Bộ Tư pháp nước bạn Lào được tặng Huy chương Hữu nghị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. 

Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long cùng nhiều huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện