Thời sự - Chính trị

Bộ LĐ-TB&XH triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

12:01, 14/01/2023
Sáng 14/1, Bộ LĐ, TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2022, Ngành LĐ, TB&XH đã thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID-19. Thị trường lao động chứng kiến đà phục hồi nhanh, mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng. Trong năm đã đưa hơn 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt mục tiêu đề ra. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người có công với cách mạng. Các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1,2% so với đầu kỳ. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Bộ LĐ, TB&XH sẽ tập trung thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung – cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. 
 


 

Thanh Nhàn – Hữu Song 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện