Thời sự - Chính trị

Huyện Quỳnh Lưu công bố đạt chuẩn nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023

12:25, 26/03/2023
Tối 25/4, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba và khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023. Dự lễ có các đ/c: Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ và cán bộ, nhân dân địa phương.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay huyện Quỳnh Lưu đã có bước thay đổi và phát triển toàn diện. Hệ thống hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023.

Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM là 19.200 tỷ đồng, trong đó, đóng góp của người dân chiếm 57,3 %. Từ đó tạo đà cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 145 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng/năm, tăng 38,6 triệu đồng so với năm 2010. 32/32 xã của Quỳnh Lưu đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Quỳnh Đôi được công nhận đạt NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu trình bày diễn văn tại buổi lễ.
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 624 công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Từ nay đến năm 2025, địa phương đang đặt ra mục tiêu có 15 - 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2030 huyện Quỳnh Lưu sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: đây là sự kiện đặc biệt, đầy tự hào không chỉ của huyện Quỳnh Lưu mà còn là của cả tỉnh Nghệ An. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của địa phương trong suốt thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: quá trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản, toàn diện nông nghiệp, nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; khoảng cách giữa thành thị và nông thôn dần thu hẹp; tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, sức sống mới cho nông nghiệp, nhận thức mới cho nông dân.

Các đại biểu dự buỗi lễ.
Các đại biểu dự buỗi lễ.

Chúc mừng thành tích đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm to lớn của huyện Quỳnh Lưu trong phát huy truyền thống vùng đất hiếu học, giàu truyền thống văn hoá, cách mạng và kế thừa thành quả xây dựng nông thôn mới để phấn đấu cho mục tiêu phát triển xa hơn trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Quan tâm hoàn thiện quy hoạch huyện, nhất là định hướng, quy hoạch phát triển đối với từng vùng, từng địa phương cho phù hợp. Bám sát định hướng phát triển của tỉnh là cực tăng trưởng Quỳnh Lưu - Hoàng Mai gắn với phát triển vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển; Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, thường xuyên và liên tục trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới" và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới"

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo địa phương.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Quỳnh Lưu đẩy mạnh phát triển sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm đầu tư phát triển các ngành dịch vụ; tăng cường kết nối để phát triển du lịch, nhất là du lịch biển; từng bước tạo thu nhập cho người dân và tăng thu ngân sách. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo địa phương.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tin tưởng: với truyền thống văn hóa, lịch sử và những thành tựu đã đạt được, huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện