Thời sự - Chính trị

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng thành công hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam và khánh thành Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh

18:34, 21/04/2023
Sáng 21/4, nhân dịp hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh và khánh thành Trung tâm mục vụ Giáo phận Vinh, đoàn đại biểu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng, chia vui hai sự kiện hết sức có ý nghĩa và quan trọng của đời sống Giáo hội Công giáo.

Tiếp đoàn có Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú của Toà thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc gặp diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trong các ngày từ 17/4 đến 21/4/2023, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 170 năm thành lập, Giáo phận Vinh vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị thường niên cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Giáo phận Vinh tổ chức khánh thành Trung tâm mục vụ của Giáo phận. Công trình là địa điểm tổ chức các sinh hoạt chung như: cử hành phụng vụ, tĩnh tâm, thường huấn và đào tạo không chỉ cho linh mục, tu sĩ mà cả giáo dân, các hội đồng mục vụ và các hội đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã gửi lời chúc mừng, chia vui nhân dịp tổ chức thành công Hội nghị thường niên kỳ I của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Lễ khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Hồng y, các vị Tổng giám mục, các vị Giám mục đại diện cho các Giáo phận tại Việt Nam, quý linh mục lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, việc được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn Giáo phận Vinh là nơi tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023 khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng đường hướng mục vụ của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đứng đầu là Giám mục Nguyễn Hữu Long và số đông các linh mục, tu sỹ; tin tưởng tấm lòng tin yêu Thiên Chúa của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh. Cấp chính quyền tỉnh Nghệ An xem đây là niềm vui mừng, là cơ hội gặp mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự đồng hành, ủng hộ đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả tốt đẹp của Hội nghị sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của Giáo hội, thúc đẩy sự hiệp nhất và hợp tác. Các quý vị Giám mục sẽ triển khai và lan tỏa những chỉ đạo sáng suốt của Hội nghị đến mọi giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh sẽ là ngôi nhà chung thiêng liêng, nơi chia sẻ mọi niềm vui cũng như những tâm tư, vướng mắc của cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Vinh. Chia sẻ những thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, những kết quả đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao và trân trọng cảm ơn sự góp công, góp sức của Cộng đoàn Công giáo, của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, tu sỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Các Giám mục, quý linh mục, tu sỹ đã nhắc nhở, động viên tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ủng hộ nhiều chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh. Cùng với tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng xóm đạo bình yên”… Đồng thời, động viên tín đồ tích cực phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu. Mối quan hệ phối hợp giữa Giám mục, các linh mục, tín đồ Công giáo với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh ngày càng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau và đạt được kết quả tốt. Các nhu cầu tôn giáo chính đáng hợp pháp tại Giáo phận Vinh cơ bản đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, phù hợp thực tế và nhanh hơn. Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm sát sao trong giải quyết các nhu cầu tôn giáo một cách có trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật, hợp lý, hợp tình để tạo điều kiện cho cộng đồng các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng có điều kiện hoạt động tôn giáo một cách tốt nhất trong điều kiện cho phép. Trong thời gian tới, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nhiều hơn nữa các hoạt động của Giáo phận Vinh để vừa phát triển đạo, vừa góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết rất vui khi được tổ chức hội nghị tại tỉnh Nghệ An; đồng thời chúc mừng những thành tựu tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Đức Tổng giám mục cho biết, Giáo hội không trực tiếp làm kinh tế nhưng Giáo hội luôn động viên đồng bào công giáo phát triển đất nước, xây dựng xã hội; luôn nhắc nhở đồng bào công giáo “Một đất nước phát triển không chỉ phát triển về kinh tế mà phát triển trong các lĩnh vực khác như phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng thành công Hội nghị thường niên kỳ I, năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Thời gian qua, Giáo hội đã động viên đồng bào của mình sống đạo đức, sống công bằng, sống vị tha, sống quảng đại để xây dựng đất nước; yêu mến những người nghèo, những người bị bỏ lại phía sau… đây chính là sự đóng góp hết sức quý báu, hết sức tích cực vào phát triển đất nước.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh bức tượng Đức mẹ Maria nhân khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng và cảm ơn đoàn công tác của tỉnh đã thăm và chúc mừng thành công của hội nghị; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh hơn. Đức Giám mục Nguyễn Hữu Long, Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh cũng cảm ơn sự quan tâm của chính quyền tỉnh Nghệ An, mong muốn sự tương quan đạo – đời tại Giáo phận Vinh ngày càng tốt đẹp hơn.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện