Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn và Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương

11:53, 24/07/2023
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 24/7, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương và tặng quà một số gia đình chính sách huyện Đô Lương.
a
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã dâng hoa, dâng hương trước phần mộ của 13 anh hùng liệt sỹ thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317; bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn 1.240 cán bộ, chiến sỹ, TNXP, công nhân giao thông, nhân dân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

a
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương phần mộ các liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.
a
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà Ban quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tiếp đó, đoàn cũng đã về dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đô Lương và Nhà thờ Bác Hồ cùng các anh hùng liệt sỹ.

a
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đô Lương.

Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương hiện là nơi yên nghỉ của 2.189 liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Từ năm 2008 - 2016, nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương cũng đã tiếp nhận và an táng 1.307 hài cốt liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ, chuyên gia, quân tỉnh nguyện hy sinh tại nước bạn Lào.

a
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.

Đoàn công tác của tỉnh cùng với đại diện huyện Đô Lương đã vào thăm, tặng quà bệnh binh ⅔ Thái Đình Thịnh ở xóm 3, xã Bài Sơn; bệnh binh Lê Văn Hoà ở xóm 7, xã Tràng Sơn.

a
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh ở huyện Đô Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình gửi lời thăm hỏi và mong muốn các bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa cho con cháu trong gia đình.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện