Đại sứ CHLB Đức và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:41, 06/03/2024
Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và làm việc tại KCN VSIP Nghệ An. Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại sứ CHLB Đức và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại sứ CHLB Đức và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức cùng Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Đôn Tuấn Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức và Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu thành kính tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn cũng đã tham quan quê Nội làng Sen - nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về cuộc đời và những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương, gia đình ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Đoàn công tác nghe giới thiệu về cuộc đời và những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương, gia đình ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tiếp đó, đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Đức và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đã thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An , tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác đầu tư tại Nghệ An. 

Đoàn công tác đã đến thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.
Đoàn công tác đã đến thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP đến nay đã có 44 nhà đầu tư vào với 46 dự án, đạt tỷ lể lấp đầy 97%. Hiện nay, đã có gần 1,75 tỷ USD đã được các doanh nghiệp đầu tư vào đây, trong đó hơn 1,2 tỷ USD là vốn FDI. 

Khu công nghiệp VSIP hiện đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 16.000 lao động địa phương. Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt hơn 12.230 tỷ đồng.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện