Thời sự - Chính trị

Nghệ An sẽ tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

19:05, 26/03/2024
Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chiều nay (26/3), Ban tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh, tri ân các anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên phủ tổ chức họp bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chương trình gặp mặt nhằm tôn vinh những đóng góp của các chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Theo thống kê, tổng số đối tượng chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên phủ hiện đang còn sống trên địa bàn tỉnh là 1.328 người. 

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại cuộc họp.

Dự kiến Nghệ An sẽ tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh, tri ân khoảng 250 đại biểu; Tổ chức thăm, tặng quà các chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các gia đình thân nhân liệt sỹ Điện Biên; Tổ chức cho đại biểu tham dự cuộc gặp mặt dự kiến vào ngày 6/4 tại tỉnh Thanh Hóa do Trung ương tổ chức; Tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tăng quà và hỗ trợ mô hình sinh kế cho tỉnh Điện Biên… 

Dự kiến buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào chiều ngày 25/4/2024. BTC sẽ tổ chức họp báo vào đầu tháng 4 tới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức chương trình thống nhất về các dự kiến nội dung tổ chức; Đề nghị tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa và an toàn. Đồng chí nhấn mạnh, đến thời điểm này, hầu hết các đối tượng tham gia tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên cần đặc biệt chăm lo cho đại biểu; Tiếp tục rà soát hết các đối tượng không để sai sót; Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Bùi Thọ - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện