Trong tỉnh

Giao lưu, tuyên dương các điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020

23:11, 06/08/2020
Nằm trong chuỗi chương trình Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tối 6/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu: “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Qua những câu chuyện người thật, việc thật được chia sẻ tại buổi giao lưu càng giúp chúng ta cảm phục hơn những con người ưu tú luôn không ngừng học tập, lao động cống hiến và làm theo theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện các Sở, ban ngành; 188 đại biểu là điển hình tiến tiến.

Các đại biểu dự chương trình giao lưu
Các đại biểu dự chương trình giao lưu

6 điển hình tiên tiến được mời lên sân khấu đêm giao lưu đã trao đổi, chia sẻ những nỗ lực của bản thân, cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm trên các lĩnh vực, các ngành nghề.

Toàn cảnh chương trình

Đây là những gương mặt đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 – 2020, gồm: Ông Trịnh Xuân Giáo, doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, TP Vinh; Ông Lương Văn Hữu, nông dân TX Thái Hòa; bác sỹ Nguyễn Trọng Di, Phó trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Đoàn viên Chu Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh; Ông Mong Phò Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn và bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Đoàn viên Chu Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Vinh chia sẻ về tinh thần, nhiệt huyết, việc xác định trách nhiệm với xã hội của những người trẻ. 

Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, cương vị công tác khác nhau, nhưng tất cả đều có sự tận tâm, nhiệt huyết, lạc quan và có ý chí vươn lên để khẳng định bản thân, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương kính dâng lên chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và sẽ tiếp tục tạo nên những phong trào thi đua mới, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú - TP Vinh; ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa chia sẻ về tâm huyết, đam mê sản xuất, kinh doanh.
Ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú - TP Vinh; ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa chia sẻ về tâm huyết, đam mê sản xuất, kinh doanh.

Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 6 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; gần 180 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Huân chương dũng cảm; hơn 700 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, có hơn 28.300 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Chủ tịch UBND tặng Bằng khen. Thành tích của các tập thể, cá nhân trên đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thừa ủy quyền của Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện