Văn hoá giải trí

Hưng Nguyên: Khai mạc liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 2022

12:21, 12/05/2022
Sáng 12/5, tại nhà Văn hóa Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 2022. 

Trước khi bước vào khai mạc liên hoan, đoàn đại biểu tỉnh, huyện, Ban tổ chức Liên hoan tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương trước phần mộ và nhà bia tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh – nơi ghi dấu 217 Liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930.

Các đại biểu dâng hương dâng hương tại phần mộ các anh hùng Liệt sỹ.

Tham gia liên hoan tiếng hát làng sen năm nay có 28 đơn vị, với hơn 600 diễn viên không chuyên của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, Trường học trên địa bàn huyện. Mỗi đơn vị đơn vị xây dựng chương trình văn nghệ, thời lượng từ 10-15 phút, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi quê hương đất nước; Tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống và phong trào xây dựng Nông thôn mới; những ca khúc mang đậm bản sắc dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Trong buổi khai mạc có 13 đơn vị tham gia với nhiều nội dung phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các làn điệu dân ca Ví giặm... Trong buổi chiều với phần dự thi của 15 đơn vị còn lại.

Các đại biểu tham dự Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Liên hoan tiếng hát Làng Sen là dịp chúng ta dâng lên Người tiếng hát ngợi ca Đảng, quê hương đất nước, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tôn vinh văn hóa Làng Sen, nơi sinh ra và hun đúc, nuôi dưỡng hình thành nên nhân cách Người; bên cạnh đó góp phần đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Tiết mục tham gia của đơn vị Ban CHQS huyện và Trung tâm y tế.
Tiết mục tham dự của Liên cơ quan Huyện ủy - Khối dân - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

Đồng thời, là dịp để các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ và mọi tầng lớp nhân dân được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nhằm không ngừng phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ, bản sắc riêng của vùng đất địa linh nhân kiệt.  

Hà Huệ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện