Văn hoá giải trí

Khai mạc Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 2022

19:10, 18/05/2022
Tham gia liên hoan lần này có 19 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 500 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công..

Tham dự khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2022; các diễn viên, nghệ nhân, nhạc công cùng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, phong trào ca khúc chính trị phát triển mạnh mẽ ở tỉnh Nghệ Tĩnh… Đặc biệt, cuộc Liên hoan ca khúc chính trị của tỉnh năm 1981 được tổ chức thành công và tuyển chọn đội tuyển đi thi toàn quốc lấy tên “Nhóm ca khúc Làng Sen”. Làng Sen từ lần thứ Nhất vào tháng 5/1982 đến Lễ hội Làng Sen tháng 5/2022, qua hàng chục lần tổ chức quy mô cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Sau hơn 40 năm, những giá trị tinh thần mà Lễ hội Làng Sen đã tạo ra có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội vô cùng to lớn, đóng góp sâu sắc vào việc bảo tồn và tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022.
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2022.

Liên hoan tiếng hát làng Sen năm nay được tổ chức tại khu di tích Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 500 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công  tham gia với mong muốn khẳng định giá trị nghệ thuật của Liên hoan tiếng hát làng Sen.

Tiết mục
Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan.

Thông qua Liên hoan tiếng hát làng Sen các cấp đã tiếp tục bồi đắp, phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, sức sáng tạo nghệ thuật, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tiếp tục vì mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước đó, từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2022, trên khắp các địa bàn của tỉnh, từ đồng bằng dến miền núi, ngành văn hóa các địa phương đã tổ chức Liên hoan tiếng hát làng Sen cấp cơ sở.

Bùi Thọ - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện