Văn hoá giải trí

Xuân Hạnh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

08:09, 01/01/2024

Người đẹp Xuân Hạnh, 22 tuổi, quê Ninh Bình, vượt qua 37 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tối 31/12.

Xuân Hạnh bật khóc khi nhận vương miện từ hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu. Ngoài phần thưởng tiền mặt 300 triệu đồng, tân hoa hậu giành quyền dự thi Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế, lần đầu tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024.

Xuân Hạnh trong phần thi áo tắm và dạ hội chung kết. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-60-87 cm. Hồi tháng 7, cô đoạt danh hiệu á quân The Face Vietnam 2023, là học trò Vũ Thu Phương.
Xuân Hạnh trong phần thi áo tắm và dạ hội chung kết. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 82-60-87 cm. Hồi tháng 7, cô đoạt danh hiệu á quân The Face Vietnam 2023, là học trò Vũ Thu Phương.

Tân hoa hậu tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô thể hiện phong độ ổn định, vào top 6 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất. Đêm chung kết, cô lần lượt trải qua các phần thi đồng diễn áo tắm, dạ hội, ứng xử, được nhận xét thể hiện vẻ tự tin, nhiều năng lượng.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, Xuân Hạnh bốc thăm trúng câu hỏi có nội dung: "Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay thường muốn phá vỡ giới hạn truyền thống. Quan điểm của bạn về ý kiến này?"

Xuân Hạnh nói: "Chúng ta đang sống ở thời đại mới, mọi thứ ngày càng tốt hơn, nét đẹp truyền thống có thể nhỏ lại nhưng vẫn luôn tồn tại ở đó. Việc bạn phát triển hơn chỉ cho thấy bạn đang làm những điều mới hơn, cũng giống như áo dài - áo dài truyền thống vẫn luôn ở đó, còn áo dài cách tân chỉ là một tên gọi khác. Một điều chúng ta luôn nhớ đến là chúng ta mãi là người Việt Nam máu đỏ da vàng, tình đoàn kết của chúng ta và nét đẹp truyền thống vẫn luôn được giới trẻ bảo tồn và phát triển theo hướng tốt đẹp. Mong giới trẻ luôn nhớ rằng chúng ta sẽ luôn phát triển nhưng cũng luôn nhớ về nét đẹp truyền thống của Việt Nam".

Ở phần thi hùng biện dành cho top 2, cô đưa ra chiến lược, kế hoạch về dự án cộng đồng hỗ trợ người vô gia cư. Xuân Hạnh thể hiện tư duy, cách phản biện tự tin.

Hoa hậu Xuân Hạnh (trái) và á hậu cuộc thi Hoàng Thị Nhung.
Hoa hậu Xuân Hạnh (trái) và á hậu cuộc thi Hoàng Thị Nhung.

Danh hiệu á hậu thuộc về thí sinh Hoàng Thị Nhung. Năm nay, ban tổ chức thay đổi format, không có danh hiệu á hậu 2 như các cuộc thi hiện tại trong nước và quốc tế.

Cô cao 1,79 m, số đo ba vòng là 86-62-98 cm, từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp cho biết rèn luyện nhiều kỹ năng như ngoại ngữ, thuyết trình, ứng xử một năm trước khi trở lại cuộc thi. Hiện cô là một doanh nhân, mở công ty về hướng nghiệp.

Hoàng Nhung tại phần thi áo tắm vòng chung kết.
Hoàng Nhung tại phần thi áo tắm vòng chung kết.

Chung kết diễn ra trong gần ba giờ đồng hồ, khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu diễn ra vào thời khắc chuẩn bị chuyển giao năm mới với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Chương trình diễn ra với nội dung chắt lọc, nhịp điệu nhanh, do MC Thanh Thanh Huyền, Đức Bảo dẫn dắt. Màn "final walk" (bước chân cuối cùng) của Đương kim hoa hậu Ngọc Châu diễn ra ngắn gọn. Sân khấu được ban tổ chức đầu tư về ý tưởng, âm thanh, ánh sáng, xen kẽ giữa phần thi của thí sinh là màn trình diễn của các ca sĩ gồm Như Quỳnh, Thu Phương, Anh Tú, Hương Giang, Vũ Thảo My.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trở lại với tên gọi quốc tế mới là Miss Cosmo Vietnam, công bố hồi tháng 8. Cuộc thi năm nay chọn chủ đề Tôi luyện nên tôi, hướng tới tìm đại diện xinh đẹp, tư duy hiện đại, biết tự chủ.

Các thí sinh trải qua chín tập truyền hình thực tế, giám khảo chọn ra top 38 bước vào bán kết, chung kết. Hội đồng giám khảo gồm bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, đạo diễn Kathy Uyên, người mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Hương Giang, H'Hen Niê, Nguyễn Trần Khánh Vân.

Top 38 chung kết đồng diễn mở màn.
Top 38 chung kết đồng diễn mở màn.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện