Y tế

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết khu vực biên giới

19:00, 14/10/2023
Ngày 14/10, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp địa phương triển khai hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho nhân dân khu vực biên giới.

Tại xã biên giới Phúc Sơn, huyện Anh Sơn lực lượng quân y đơn vị phối hợp với địa phương tiến hành tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

a
 
a
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Phúc Sơn tăng cường công tác diệt muỗi và loăng quăng trên địa bàn trú chân.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: ngủ màn (cả ban đêm và ban ngày), không nên cho trẻ chơi ở những chỗ tối, đuổi muỗi (đốt hương muỗi, xịt muỗi), mặc quần áo dài tay, dùng kem chống muỗi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường công tác diệt muỗi và loăng quăng: Phun thuốc diệt muỗi, dọn dẹp những chỗ muỗi trú ẩn, nghỉ như dây treo, quần áo, chỗ tối; Đậy nắp thùng chứa nước, súc rửa chum vại thường xuyên, dọn chỗ đọng nước trong và quanh nhà, thả cá bảy màu ăn loăng quăng…

Quân y Đồn Biên phòng Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An hướng dẫn người dân xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy… phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Theo kế hoạch, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp địa phương, các đơn vị chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường, giữ gìn vệ sinh… nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện