Đất và người Xứ Nghệ

Xây dựng tôn tạo Đền Cả - Đô Lương

18:15, 19/06/2022
Sáng 19/6, UBND xã Hòa Sơn, Đô Lương và Ngân hàng TMCP Bắc Á tiến hành khởi công xây dựng, tôn tạo Đền Cả tại xóm Hồ Sen Khuôn thuộc xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương. 
Toàn cảnh lễ khởi công
Toàn cảnh lễ khởi công

Đền Cả tại xã Hòa Sơn có từ đời Cảnh Hưng năm 1783. Đền Cả là nơi thờ thần Diêm vương Đế Thích Thượng Đẳng Thần, người đã có công lao lớn giúp nước, giúp dân, nên được Triều đại nhà Lê và nhà Nguyễn ban cho 12 sắc phong. Đền tọa lạc trên mảnh đất linh thiêng, cách Cầu Khuôn 100m về phía Nam.

a
Đền Cả thờ thần Diêm vương Đế Thích Thượng Đẳng Thần.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, đền Cả là nơi cất dấu vũ khí và tài liệu. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đền Cả là nơi đặt trận địa pháo cao xạ của quân đội bảo vệ Cầu Khuôn.

Do chiến tranh tàn phá nên đền Cả bị hư hỏng và trở thành phế tích. Hiện nay các cổ vật đang được một số dòng họ trong xã lưu giữ.

a
Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ.

Đền nằm trong quần thể tâm linh của xã Hòa Sơn bao gồm: Lăng mộ Đức Chúa Nhâm, Đền thờ bà Chúa Ngô. Trải qua bao năm tháng lịch sử, để tri ân công đức của Diêm vương Đế Thích Thượng Đẳng Thần, nhân dân xã Hòa Sơn đã phục dựng, tôn tạo đền Cả ngay trên mảnh đất cũ để thờ phụng, trở thành nơi trấn giữ long mạch, nơi thờ cúng linh thiêng.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền địa phương và Nhân dân xã Hòa sơn, Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất chủ trương phục dựng di tích đền Cả tại Công văn số 2219 ngày 09/9/2019.

a
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Nay đền Cả được tiếp tục đầu tư phục dựng nhằm khôi phục những giá trị văn hóa tâm linh và di tích lịch sử, giúp cho xã Hòa Sơn hoàn thành công trình di tích lịch sử theo kế hoạch, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của địa phương và Nhân dân.

Phối cảnh Đền Cả.
Phối cảnh Đền Cả.

Theo thiết kế, Đền Cả được xây dựng trên diện tích đất 675m2 với 2 tòa nhà diện tích 200m2. Thống nhất giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương, sau khi xây dựng, tôn tạo xong sẽ giao lại cho chính quyền địa phương quản lý ngôi đền theo tinh thần tôn trọng, gìn giữ những giá trị tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng của dân tộc.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện