Đời sống - Xã hội

Các địa phương tôn vinh phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

17:21, 05/03/2020
Ngày 5/3, Hội Liên hiệp phụ nữ các địa phương trong tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

* Nghi Lộc: 5 năm qua, hội viên phụ nữ toàn huyện đã tiết kiệm được gần 15 tỷ đồng, hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho 325 chị có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng mới và tu sữa 46 mái ấm tình thương với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng;  trao tặng 300 suất học bổng và hàng trăm suất quà trị giá gần 800 triệu đồng; đảm nhận 19 con nuôi, tặng trên 2.500 con giống cho phụ nữ nghèo; Phối hợp tổ chức 100 lớp đào tạo nghề cho gần 3 ngàn học viên, tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động cho hơn 5 ngàn lao động. 

 
 Toàn cảnh hội nghị.

Từ các hoạt động trên, toàn huyện đã giúp đỡ xóa 745 hộ nghèo, trong đó 167 có hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 1,18%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa toàn huyện 86,7%.  

Toàn huyện đã xây dựng được 126 mô hình các loại, vận động bà con nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp nhà văn hóa, thiết chế văn hoá với tổng số tiền gần 900 tỷ đồng, hơn 2 triệu m2 đất, gần 600 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới; duy trì và thành lập 64 mô hình về vệ sinh môi trường, đảm nhận trồng 120 km đường hoa, trao tặng 1.236 thùng rác văn minh, 1.225 làn xinh đi chợ; đảm nhận và trồng mới 12 tuyến cây xanh; phối hợp Quỹ TYM đảm nhận 7 công trình xây dựng nông thôn mới. 

Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới đến nay là 22 xã.

 
 Tôn vinh các điển hình tiên tiến huyện Nghi Lộc.

Dịp này, 66 tập thể và cá nhân được UBND huyện Nghi Lộc; Hội LHPN huyện Nghi Lộc trao giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Thu Hiền

* Tân Kỳ: Trong 5 năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ đã phát động, triển khai có hiệu quả 8 phong trào thi đua và 2 cuộc vận động lớn của Hội. Nhiều phong trào, cuộc vận động đã để lại dấu ấn đậm nét trong giai đoạn 2015 - 2020. 

 
 Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Đến nay, toàn huyện có 250 mô hình kinh tế do chị em làm chủ với thu nhập từ 200 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/năm. Có 25 mô hình sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, chế biến sạch. 87,5% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tăng 13% so với đầu nhiệm kỳ. 

 
Tân Kỳ: 87,5% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Toàn Hội đã có hơn 10.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch”, tăng hơn 3.000 hộ so năm 2015; Gần 2.000 hội viên nghèo, hội viên khó khăn được trao quà, tiền mặt, thẻ bảo hiểm, chăn ấm mùa đông; Hỗ trợ tu sửa và xây mới 47 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện Tân Kỳ phát động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2020 – 2025 và trình diễn áo dài hưởng ứng chương trình “Tuần lễ áo dài Việt Nam”.

 
 
 
 Tôn vinh các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, có 43 tập thể, cá nhân được Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ tuyên dương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phương Thảo – Như Lành

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện