Đời sống - Xã hội

Quỳnh Lưu: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

17:24, 11/11/2020
Sáng 11/11, UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBMTTQ xã Quỳnh Tam và Hội doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ Tĩnh tại Đồng Nai tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho bà Vũ Thị Chi ở thôn 1, xã Quỳnh Tam. 

 

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Vũ Thị Chi ở thôn 1, xã Quỳnh Tam.

Bà Vũ Thị Chi là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Quỳnh Tam. Hiện người con gái đầu của bà mắc bệnh rò tủy cột sống và bị tàn tật không đi lại được. Bản thân bà Chi sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động nên tiền khám bệnh, thuốc men chữa bệnh cho con bà phải đi vay mượn khắp nơi. Túng thiếu, khó khăn đủ đường nên nhiều năm nay 3 mẹ con bà đành chấp nhận sống trong một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, hư hỏng nghiêm trọng. Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh này, thông qua MTTQ huyện, Hội doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ Tĩnh tại Đồng Nai đã hỗ trợ cho gia đình bà Chi 50 triệu đồng và Công ty bất động sản ở Bình Dương hỗ trợ 20 triệu đồng, xã Quỳnh Tam hỗ trợ 5 triệu đồng. Do vậy, gia đình bà đã tiến hành khởi công xây dựng mới nhà cấp 4, với diện tích 35 m2. Dự kiến sau 1 tháng khởi công ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí ước khoảng 116 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Ngộ, xóm 10, xã Quỳnh Yên.

Cùng ngày, UBMTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Tập đoàn Vũ Lê ở Đồng Nai tổ chức trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Hoàng Văn Ngộ, xóm 10 – Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Quỳnh Yên. 

Đây là những công trình mà huyện Quỳnh Lưu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Hồng Diện 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện