Hoạt động NTV

Trò chuyện cuối tuần: Người viết sử bằng văn chương

09:47, 13/11/2020

21h05 ngày 14/11/2020, chương trình Trò chuyện cuối tuần sẽ trao đổi với nhà giáo – nhà văn Nguyễn Thế Quang trong hành trình viết tiểu thuyết lịch sử.

Trong cái mênh mông của tiểu thuyết, vì sao nhà văn Nguyễn Thế Quang chỉ viết Tiểu thuyết lịch sử, tập trung vào các danh nhân lỗi lạc của Xứ Nghệ và cả nước suốt trường kỳ lịch sử?

Chương trình được ghi hình tại Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh)

Viết tiểu thuyết lịch sử về danh nhân có những khó khăn và áp lực gì?

Vì sao nhà văn Nguyễn Thế Quang chỉ viết Tiểu thuyết lịch sử, lại tập trung vào các danh nhân lỗi lạc trong suốt trường kỳ lịch sử?

Từ nhà giáo trở thành nhà văn, sẽ có điểm tương đồng nào?

Từ một ông giáo mê “Truyện Kiều” đến tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Du, và sau đó là Khúc hát những dòng sông” viết về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, “Thông reo ngàn hống” viết về danh sỹ Nguyễn Công Trứ và “Đường về Thăng Long” viết về nhân vật trung tâm là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những trí thức đương thời, đó không chỉ là hành trình truyền cảm hứng, mà là cuộc đối thoại từ hiện tại với lịch sử bằng sự thấu hiểu tâm hồn và cốt cách của nhân vật của nhà văn Nguyễn Thế Quang.

Trò chuyện cuối tuần: Người viết sử bằng văn chương (21h05 ngày 14/11/2020)

21h05 ngày 14/11/2020, Trò chuyện cuối tuần: Nhà giáo – nhà văn Nguyễn Thế Quang - Người viết sử bằng văn chương.

Lê Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện