Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp

04:56, 02/12/2022
Nhấn mạnh những khó khăn mà ngành kinh tế phải đối mặt trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt các bộ, ngành phải làm tốt đồng thời cả 3 việc: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên; tập trung xử lý vấn đề tồn đọng kéo dài; ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Tháo gỡ vốn, mở rộng thị trường

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu.

Trong nước, cơ quan chức năng đã có biện pháp chấn chỉnh một số thị trường như thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vốn... Nhưng việc này cũng có tác động nhất định đến các thị trường.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ; khan hiếm thuốc, vật tư y tế từng bước được khắc phục nhưng chưa được xử lý dứt điểm; vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có khó khăn.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải bình tĩnh, sáng suốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 1/12.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 1/12.

Dự báo thời gian tới, tình hình tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn do tác động từ bên ngoài và những vấn đề nội tại của nền kinh tế được bộc lộ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, trong đó có tháo gỡ về vốn, mở rộng thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ bảo đảm thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và hoạt động tổ chức tín dụng... cũng được lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Ông cũng nhắc lại quan điểm điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tìm điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá, giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Kinh tế thị trường tuân thủ quy luật cung cầu, cạnh tranh, nhưng theo Thủ tướng, khi tình hình không bình thường phải phân tích nguyên nhân và có công cụ can thiệp kịp thời.

"Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, cơ quan Nhà nước không được bỏ mặc mà trách nhiệm càng phải cao, tránh tình trạng người dân và doanh nghiệp nghĩ rằng cơ quan Nhà nước không có ý kiến gì hoặc bỏ mặc", Thủ tướng lưu ý.

Yêu cầu xử lý vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tình hình để tham mưu về kinh tế vĩ mô và giải ngân đầu tư công.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá chính xác tình hình để có mức tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát, tính toán kỹ lưỡng việc tăng tín dụng vào đâu, đưa tín dụng vào lĩnh vực, doanh nghiệp nào, tập trung tín dụng vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Đơn vị cũng cần sửa đổi nhanh các thông tư liên quan đến nguồn vốn tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn; kêu gọi các ngân hàng thương mại vào cuộc tích cực theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đồng thời, bảo đảm thanh khoản, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; thúc đẩy chính sách hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Nhấn mạnh những khó khăn mà ngành kinh tế phải đối mặt trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định về trái phiếu doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt các bộ, ngành phải làm tốt đồng thời cả 3 việc: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên; tập trung xử lý vấn đề tồn đọng kéo dài; ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Tháo gỡ vốn, mở rộng thị trường
Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu.

Trong nước, cơ quan chức năng đã có biện pháp chấn chỉnh một số thị trường như thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường vốn... Nhưng việc này cũng có tác động nhất định đến các thị trường.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ; khan hiếm thuốc, vật tư y tế từng bước được khắc phục nhưng chưa được xử lý dứt điểm; vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có khó khăn.


Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải bình tĩnh, sáng suốt.

trai phieu doanh nghiep anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 1/12. Ảnh: Nhật Bắc.
Dự báo thời gian tới, tình hình tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức nhiều hơn do tác động từ bên ngoài và những vấn đề nội tại của nền kinh tế được bộc lộ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, trong đó có tháo gỡ về vốn, mở rộng thị trường, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ bảo đảm thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và hoạt động tổ chức tín dụng... cũng được lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Ông cũng nhắc lại quan điểm điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tìm điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá, giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Kinh tế thị trường tuân thủ quy luật cung cầu, cạnh tranh, nhưng theo Thủ tướng, khi tình hình không bình thường phải phân tích nguyên nhân và có công cụ can thiệp kịp thời.

Khi thấy người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, cơ quan Nhà nước không được bỏ mặc mà trách nhiệm càng phải cao, tránh tình trạng người dân và doanh nghiệp nghĩ rằng cơ quan Nhà nước không có ý kiến gì hoặc bỏ mặc, Thủ tướng lưu ý.

Yêu cầu xử lý vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tình hình để tham mưu về kinh tế vĩ mô và giải ngân đầu tư công.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá chính xác tình hình để có mức tăng trưởng tín dụng phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát, tính toán kỹ lưỡng việc tăng tín dụng vào đâu, đưa tín dụng vào lĩnh vực, doanh nghiệp nào, tập trung tín dụng vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Đơn vị cũng cần sửa đổi nhanh các thông tư liên quan đến nguồn vốn tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn; kêu gọi các ngân hàng thương mại vào cuộc tích cực theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đồng thời, bảo đảm thanh khoản, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; thúc đẩy chính sách hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại.


trai phieu doanh nghiep anh 2
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 1/12.
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 1/12. 

Bộ Tài chính được yêu cầu chủ trì xử lý vấn đề liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp, khẩn trương rà soát, sửa đổi nghị định quy định về trái phiếu doanh nghiệp, cùng các cơ quan sửa đổi thông tư liên quan.

Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, sửa đổi các nghị định về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương khắc phục triệt để vấn đề xăng dầu; thúc đẩy thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất, không để thiếu lương thực, thực phẩm, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện