Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với TP Vinh về công tác phòng chống xâm hại trẻ em

11:48, 22/08/2019
Sáng nay (22/8), đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" của Quốc hội do bà Lê Thị Nga - Uỷ viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Vinh về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Cùng tham dự về phía Tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND TP Vinh những năm gần đây tình hình tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn TP chiều hướng tăng, giảm bất thường. Tính từ 2015 -2019 trên địa bàn số trẻ em bị xâm hại là 14 em (trong đó xâm hại tình dục chiếm 71% còn lại là các hình thức khác). Hầu hết số vụ xâm hại trẻ em đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Qua các vụ xâm hại cho thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính gia đình trong việc quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục chưa đến nơi đến chốn; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em chưa thường xuyên, dẫn đến nhận thức của 1 bộ phận người dân về quyền của trẻ em đặc biệt là trẻ em gái còn hạn chế...

Đại diện lãnh đạo TP Vinh làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo TP Vinh làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu tại buổi làm việc.

Trước tình hình trên UBND TP Vinh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo các ban ngành và UBND các phường xã tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đặc biệt là công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật trẻ em, luật phòng chống bạo lực gia đình , các chủ trương của Đảnh, nhà nước đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em...

Lê Thị Nga - Uỷ viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND TP Vinh làm rõ những nguyên nhân tồn tại như : Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em thời gian qua, đánh giá tình hình xâm hại trẻ em, nguyên nhân của tình trạng xâm hại trẻ em, hiệu của công tác tuyền truyền;  dự báo tình hình xâm hại trẻ em cũng như các giải pháp; mô hình bảo vệ trẻ em ở cấp phường, xã... 

Tiếp thu những nội dung Đoàn giám sát nêu, đại diện UBND TP Vinh cũng đã kiến nghị những bất cập trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, những khó khăn về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống xâm hại trẻ em thời gian tới. 
Trần Lịch – Ngọc Mai 
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm