Thời sự - Chính trị

Kỳ Sơn kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại 5 xã, thị trấn

14:57, 23/05/2021
Để công tác bâu cử được tiến hành kịp thời gian, đúng quy định, lãnh đạo huyện vùng cao Kỳ Sơn đã đi kiểm tra, động viên đồng bào các dân tộc thuộc 5 xã, thị trấn trong toàn huyện. 
Cử tri tìm hiểu danh sách ứng cử viên.

Toàn huyện Kỳ Sơn có 11.225 cử tri thuộc 5 xã, thị trấn tham gia bỏ phiếu.

Đồng chí Vi Hòe - Chủ tịch hội đồng bầu cử huyện Kỳ Sơn động viên bà con đồng bào người Mông tại khu vực bầu cử khối 3 thị trấn Mường Xén.

Nhằm động viên đồng bào các dân tộc trong huyện tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn đi kiểm tra bầu cử tại 5 xã, thị trấn.

 
 
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao đổi với các cử tri.

Theo báo cáo nhanh của UBBC huyện Kỳ Sơn, tính đến 11h trưa 23/5 đã có 10061/11225 cử tri đi bỏ phiếu; có 19/38 khu vực hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cử tri bản Trường Sơn xã Nậm Cắn thực hiện việc bỏ phiếu
Cử tri bản Trường Sơn xã Nậm Cắn thực hiện việc bỏ phiếu. (Ảnh: Tình Dương)

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn ghi nhận công tác tổ chức bầu cử của các tổ bầu cử, đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri Kỳ Sơn tích cực tham gia bầu cử.

Thông qua đợt kiểm tra, cấp ủy, chính quyền huyện mong muốn bà con tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện