Thời sự - Chính trị

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 2 xã Lạng Khê và Châu Khê huyện Con Cuông

19:22, 02/06/2023
Ngày 2/6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Phạm Trọng Hoàng – uỷ viên BTV tỉnh uỷ- Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra tỉnh Nghệ An, bà Lục Thị Liên – Phó trưởng ban VHXH –HĐND tỉnh , bà Lữ Thị Khuyên – UV BCH Đảng bộ huyện- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Con Cuôngvới cử tri 2 xã Lạng Khê và Châu Khê trước kì họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kì 2021-2026. 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri 2 xã Lạng Khê và Châu Khê của huyện Con Cuông, ông Phạm Trọng Hoàng – uỷ viên BTV - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy, Đại diện đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới và thông qua dự kiến nội dung trước kì họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh khoá XVIII.  

Ông Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên BTV,  Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình KTXHH-ANQP trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, cử tri 2 xã đã có 18 ý kiến trong đó tập trung các vấn đề dân sinh bà con quan tâm như: công tác  đền bù giải phóng mặt bằng  nhà máy thuỷ điện Chi Khê chưa thoả đáng, nước dâng làm ngập úng, ô nhiễm môi trường gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân, mong muốn nhà nước tạo điều kiện cho những hộ bảo vệ rừng được phép sản xuất trên đất rừng 163 nghèo kiệt để tăng thêm thu nhập trong điều kiện đời sống khó khăn như hiện nay, vấn đề thiếu nước sinh hoạt ở bản Đồng Tiến xã Lạng Khê, Khe Choăng, Châu Sơn xã Châu Khê,  vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường học.

Cử tri La Văn Thành- trưởng bản Châu Sơn xã Châu Khê mong muốn nhà nước sớm đóng điện lưới quốc gia và xây dựng đường giao thông vào cụm dân cư Khe Nóng cũng như Khe Nóng.
 
 
Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Lạng Khê mong muốn Nhà nước sớm giải quyết hỗ trợ cho giáo viên và học sinh mầm non vùng sâu vùng xa.
Cử tri Lương Văn Nhẫn, Trưởng bản Khe Thơi mong muốn Nhà nước xem xét cho các hộ bảo vệ rừng 163 nghèo kiệt được sản xuất tăng thêm thu nhập trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Đại diện lãnh đạo UBND 2 xã và UBND huyện Con Cuông, giải trình tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền đồng thời đề xuất lên cấp trên các vấn đề vượt quá thẩm quyền.     

ông Lương Đình Việt - UV BTV huyện uỷ- PCT UBND huyện tiếp thu và giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền.
Ông Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuônh tiếp thu và giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền.

  Đại diện cho Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp tục trình lên HĐND tỉnh Nghệ An để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của nhân dân trên địa bàn. 

Tường Vi – Lữ Thân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện