Thời sự - Chính trị

Tổng kết 5 năm thực hiện Tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam

19:05, 26/03/2024
Chiều 26/3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023". Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật đã dần đi vào cuộc sống và từng bước tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng cảnh sát biển nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam còn góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc, tình yêu biển, đảo của ngư dân nói riêng và người dân cả nước nói chung. Luật còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho ngư dân vươn khơi, bám biển, đánh bắt cá đúng quy định, cũng như tăng cơ sở pháp lý để lực lượng chấp pháp đấu tranh, kiểm soát hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. 

Các thành viên dự họp tại điểm cầu Nghệ An.
Các thành viên dự họp tại điểm cầu Nghệ An.

Trên cơ sở đạt được, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành và 28 tỉnh, thành có biển tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó, chú trọng hơn đến vai trò của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời ghi nhận những mô hình hay, cách làm hiệu quả để làm cơ sở bổ sung nội dung chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm khi triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

 

Nguyễn Nam - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện