Tin tức - Sự kiện

Tiễn biệt nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương

20:32, 08/05/2020
Sáng 8/5, lễ tang ông Nguyễn Đình Hương - Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương được tổ chức trọng thể theo nghi thức lễ tang cấp cao, tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Do tuổi cao, bệnh nặng, ông Nguyễn Đình Hương từ trần hồi 16 giờ 10 phút ngày 03 tháng 5 năm 2020, hưởng thọ 90 tuổi.
Lễ tang được tổ chức theo nghi thức cấp cao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉnh dải băng trên vòng hoa trước khi vào viếng ông Nguyễn Đình Hương.

Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ vào viếng nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương.

Ông Nguyễn Đình Hương (Bí danh Phi Hùng), sinh ngày 7/1/1930 tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trong suốt quá trình công tác, ông đã có nhiều thành tích xuất sắc với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng..
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Chính phủ thắp hương trước linh cữu ông Nguyễn Đình Hương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.
Trong sổ tang, Thủ tướng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Đình Hương, người cán bộ tận trung gương mẫu, suốt đời lo việc nước, việc dân...".
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Bí thư Trung ương Đảng vào viếng ông Nguyễn Đình Hương.
Một phút mặc niệm trước linh cữu ông Nguyễn Đình Hương.
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An - quê hương của ông Nguyễn Đình Hương - do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nhấn mạnh: "Đồng chí Nguyễn Đình Hương là tấm gương trung kiên về đạo đức Cách mạng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Đình Hương đã đưa Cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đạt đến những thành công, góp phần lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...".
Theo đánh giá của bạn bè, đồng chí, ông Nguyễn Đình Hương là một con người trung thành, tận tụy với Đảng, hiểu rất sâu sắc về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời là con người thẳng thắn, trung thực. Ông đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng, tổ chức Đảng, đặc biệt là công tác nhân sự. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa linh cữu ông Nguyễn Đình Hương ra xe tang.
Linh cữu ông Nguyễn Đình Hương được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

 

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện