Văn hoá giải trí

25 nghệ sĩ Trung Quốc bị cấm hoạt động

07:22, 27/09/2021
Các ngôi sao vướng sai phạm tiếp tục bị khóa chặt hoạt động. Những cái tên như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ không còn cơ hội làm nghề.

Ngày 26/9, QQ đăng tải danh sách những nghệ sĩ bị cấm sóng trong thời gian tới. Nguồn tin cho biết phần tài liệu này được lưu hành tại cuộc họp của các cấp quản lý.

Có tổng cộng 21 nam, 4 nữ nghệ sĩ bị nêu tên, theo QQ.

Phạm Băng Băng, Triệu Vy ngừng hoạt động trong showbiz

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc hiện bước vào giai đoạn quản lý chặt chẽ hoạt động của người nổi tiếng. Sau khoảng thời gian đánh tiếng bằng động thái tẩy chay Triệu Vy, cũng như công bố hàng loạt quy định mới, sắp tới giới quản lý văn hóa sẽ tiến hành thanh lọc showbiz diện rộng.

Tối 26/9, cơ quan chức năng đã khóa vĩnh viễn tài khoản của ngôi sao mạng Khang Nhã Nhã. Anh có 2,7 triệu người theo dõi trên nền tảng Internet.

Theo Sina, nguyên nhân là Khang Nhã Nhã thường xuyên giả gái, sản xuất video có nội dung dung tục. Hành vi của anh bị Cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Trung Quốc xếp vào nhóm hành vi thấp kém trong quy định loại bỏ hình tượng "nương pháo".

Phạm Băng Băng, Triệu Vy ngừng hoạt động trong showbiz
Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, Phạm Băng Băng có tên trong danh sách bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Sau đó, danh sách 25 nghệ sĩ vướng sai phạm trong showbiz được đăng tải. Nhóm sao gây phẫn nộ vì có lập trường chính trị lệch lạc gồm Triệu Vy, Trương Triết Hạn, Triệu Lập Tân.

Nhóm nghệ sĩ phạm luật gồm 13 người. Bao gồm những ngôi sao bị xử lý hình sự như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Phạm Băng Băng, Trần Vũ Phàm, Phòng Tổ Danh, Kha Chấn Đông, Cao Vân Tường, Vương Toàn An, Ca Mẫu, Huỳnh Hải Ba, Vương Học Binh, Trương Mặc, Ninh Tài Thần.

Số còn lại thuộc nhóm vi phạm chuẩn mực luân lý đạo đức như Trần Tường, Hoắc Tôn, Đồng Trác, Lý Tiểu Lộ, Trương Đan Phong, La Chí Tường, Ngô Tú Ba, Văn Chương, Địch Thiên Lâm.

Tính đến nay, 25 tên tuổi nói trên chưa đưa ra phản hồi về thông tin bị cấm hoạt động. Triệu Vy đang ở quê nhà An Huy cùng cha mẹ. Ngày 25/9, giới chức tiếp tục có động thái tẩy chay nữ diễn viên khi gỡ bỏ poster có mặt cô trong Tân dòng sông ly biệt.

Vào ngày 24/9, Phạm Băng Băng dự tiệc cocktail sau lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Thế giới Dubai 2020. Hình ảnh của sao nữ bị hạn chế trên truyền thông. Sau hàng loạt chính sách siết chặt của giới quản lý, từ cuối tháng 8 đến nay, Phạm Gia chưa có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến showbiz.

Lý Tiểu Lộ - người có tên trong danh sách đen vì scandal ngoại tình chấn động - mới đây xuất hiện trên ấn phẩm Deling. Khán giả thể hiện sự bất mãn, tẩy chay và kiến nghị xử lý tạp chí làm trái quy định này.

Nhóm sao xóa được hiềm nghi

Gần đây, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc lên kết hoạch cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ. Họ phải thông qua buổi kiểm tra tư cách, bao gồm chuyên môn và tư tưởng đạo đức, pháp luật mới được tham gia hoạt động biểu diễn.

Theo Sina, hơn 500 nghệ sĩ trong showbiz như Tôn Lệ, Đường Yên, Nhiệt Y Trát, đã sắp xếp thời gian đi học bồi dưỡng. 

Củng Lợi, Vương Phi gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện lớn vào cuối tháng 9. Ảnh: Sina.
 Vương Phi gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện lớn vào cuối tháng 9.  

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ chủ động tuân thủ chính sách mới của giới chức. Như Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên, Trần Phi Vũ nộp đơn từ bỏ quốc tịch nước ngoài để tránh lệnh "hạn tịch" và giữ sự nghiệp tại Đại lục. Sau quyết định trở về làm công dân Trung Quốc, họ có được cơ hội biểu diễn ở Gala mừng Trung thu của đài trung ương CCTV.

Một số ngôi sao vướng tin bị hạn chế hoạt động hoặc điều tra sai phạm như Củng Lợi, Diêu Thần hay Vương Phi gần đây có hoạt động cho thấy bản thân trong sạch, tuân thủ đúng quy định. Họ tham dự các sự kiện danh giá, được truyền thông đưa tin rộng rãi. Như Củng Lợi, cô vừa trở về nước đảm nhận vị trí Chủ tịch LHP Bắc Kinh, còn Vương Phi có suất diễn trên đài CCTV.

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện