Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cận cảnh cuộc sống trong các khu sơ tán của người dân vùng cao Kỳ Sơn

08:44, 01/11/2020
Do mưa lũ và nguy cơ sạt lở đất, 211 hộ dân với 1.123 nhân khẩu trên địa bàn huyện vùng núi Kỳ Sơn phải sơ tán, tránh trú ở các khu lưu trú tập trung trong nhiều ngày liên tiếp.
Toàn cảnh khu vực sơ tán dân của bản Na Mỳ, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.
Để có chỗ cho người dân tránh trú an toàn, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã dựng gần 200 chiếc lều tạm ở các xã Mường Típ, Mường Ải.
Người dân cũng dần thích nghi với nơi ở tạm
Những đứa trẻ cũng tìm cho mình những trò chơi để “giết” thời gian.
 Hai cô bé người Khơ Mú suy tư bên căn lều trong khu sơ tán.
Một bữa cơm của gia đình người đồng bào Khơ Mú tại khu sơ tán trên địa bàn xã Mường Ải, Kỳ Sơn.
Trẻ em và người già là những người vất vả hơn ai hết khi phải sơ tán.
Để tránh nguy cơ sạt lở đất, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân di dời đến nơi ở tập trung. Các em nhỏ vẫn phải tạm thời nghỉ học.
Cuộc sống của người dân vùng sơ tán vẫn đang rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp về lương thực.

 

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm