Trong tỉnh

Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc

17:50, 30/06/2020
Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc”, chiều nay (30/6), tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Hàn Quốc” nhằm tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa chính quyền với chính quyền, chính quyền với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp 2 bên. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị,  chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An luôn xem các địa phương và doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu, là đối tác trụ cột trong chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh. Thời gian qua, Nghệ An luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, chú trọng công tác cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thời gian vừa qua, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư. 6 tháng đầu năm tuy gặp đại dịch Covid-19, Nghệ An đã cùng với các địa phương khác trên cả nước phòng, chống dịch thành công, duy trì mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 6 tháng, kinh tế Nghệ An tăng trưởng 2,69%, trên mức trung bình của cả nước. Ngoài ra, chúng tôi nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố. Đây là nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút được các nhà đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, hợp tác kinh tế giữa Nghệ An và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Do đó, qua hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Hàn Quốc”, tỉnh Nghệ An mong muốn tạo được sự kết nối giữa chính quyền với chính quyền, giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. 

"Các kết nối sẽ tạo ra những cơ hội mới cho chúng ta trong thời gian tới. Cùng với các doanh nghiệp đang đầu tư ở Nghệ An, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị điều kiện tốt nhất về hạ tầng, thủ tục để thu hút đầu tư. Trong hội nghị này, chúng tôi cũng chia sẻ những tiềm năng, cơ chế chính sách, nội dung ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn các nhà đầu tư đến và cùng với Nghệ An xây dựng mảnh đất miền Trung, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

Ngài Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định: Hàn Quốc luôn coi tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong hợp tác, đầu tư giữa 2 nước Việt - Hàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng, hội nghị sẽ là bước khởi hành tốt để hai bên cùng xây dựng kênh đối thoại thường niên giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc cần chú trọng hợp tác với chính quyền sở tại ở nơi đầu tư sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Trước đây, phần lớn các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp ở TP. HCM, Bình Dương, nhưng gần đây đã có gần 30 doanh nghiệp quyết định đầu tư tại Nghệ An. Quan  điểm của Chính phủ Hàn Quốc là khuyến khích các danh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các nhà đầu tư đến với Nghệ An.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Sau những tham luận, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, doanh nghiệp đang đầu tư tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh:  Nghệ An mong muốn có sự đồng hành của Đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc để tỉnh triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, đầu tư trong thời gian tới. Nghệ An cam kết sẽ cùng đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư, thực hiện những dự án trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cùng chung tay xây dựng quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện