Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25: Tôn vinh 57 tác phẩm xuất sắc

14:25, 07/11/2020
Sáng 7/11, tại trường quay S1, Đài PT-TH Nghệ An đã diễn ra lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube: Nghệ An TV và Fanpage: Truyền hình Nghệ An.

Dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Đức Cường - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện các Sở, ban ngành, Quân khu 4 và các nhà báo, PV, KTV, PTV đạt giải đến từ các phòng chuyên môn Đài PT- TH, tỉnh, các Trung tâm VH-TT&TT huyện, thành, thị, đơn vị trang ngành.

Các đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải.
Các đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải.

Liên hoan là hoạt động thường niên do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức; là dịp để những người làm báo hình, báo nói trên địa bàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, sản xuất tác phẩm, chương trình xuất sắc phục vụ khán, thính giả. Qua đó tuyển chọn các tác phẩm chất lượng cao tham gia giải Báo chí Nghệ An, Giải Báo chí Quốc gia, giải Búa liềm vàng; Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc, các giải thưởng báo chí của các bộ, ngành...

Hai MC: Thanh Long - Thanh Sơn dẫn dắt lễ bế mạc.
Hai MC: Thanh Long - Thanh Sơn dẫn chương trình  lễ bế mạc.

Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25 diễn ra đặc biệt hơn so với những năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và bão lũ liên tiếp xảy ra tại miền Trung. Kỳ liên hoan lần này được tổ chức với hình thức online từ việc thu nhận đến nghe, xem tác phẩm. Công tác chấm thi được thực hiện độc lập. 

Tham gia liên hoan năm nay có 130 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 53 tác phẩm truyền hình, 77 tác phẩm phát thanh, ở các nội dung: Phóng sự, phim tài liệu, chuyên đề - khoa giáo, tiếng dân tộc thiểu số, ca múa nhạc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tổng hợp...

Các đại biểu dự lễ bế mạc.
Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các cấp tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bùng phát dịch bệnh Covid-19, mưa lũ miền Trung. 130 tác phẩm là sự ghi nhận, sự nỗ lực rất lớn trong tình yêu nghề nghiệp của các đơn vị tham dự giải. Điểm nổi bật của kỳ liên hoan năm nay có nhiều tác phẩm viết về chủ đề Xây dựng Đảng, gương điển hình, thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo phát thanh, truyền hình, là dòng chảy chủ lưu của hệ thống báo chí chính thống. Các tác phẩm đề cập các kiến nghị, giải pháp, xử lý vấn đề bất cập trong thực thi chính sách. Về chuyên môn nghiệp vụ, khoảng cách giữa đài tỉnh với các đơn vị cơ sở đã được thu hẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải ở cả hai thể loại phát thanh, truyền hình.
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kha Văn Tám
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kha Văn Tám và Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc trao giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giải đạt giải.

Ở thể loại truyền hình có 26 tác phẩm được trao giải, gồm: 3 giải Vàng; 8 giải Bạc; 15 giải Đồng. Ở loại hình phát thanh đã có 31 tác phẩm được tôn vinh, gồm: 3 giải Vàng; 11 giải Bạc; 17 giải Đồng. 

 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường trao giải Búa liềm vàng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lê Đức Cường trao giải Búa liềm vàng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Đặc biệt, kỳ liên hoan này tiếp tục thu hút được nhiều đơn vị tham gia dự thi giải "Búa liềm Vàng". Trong 19 tác phẩm dự thi, BTC đã trao 2 giải A, 4 giải B ở cả 2 nội dung phát thanh và truyền hình.

Ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả
Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào Tạo Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả 
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lực lượng vũ trang cũng trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc viết về các lĩnh vực.

Tại lễ trao giải, BTC đã trao giải "Khoảnh khắc NTV" năm 2020 cho 6/41 bộ ảnh tham dự giải. Cụ thể: “Phóng viên NTV nơi tuyến đầu chống dịch” - Tác giả: Từ Thành, Báo SK&ĐS (giải Nhất); “Loa về bản” - Tác giả: Lê Thắng, Trung tâm VHTT&TT Quỳ Hợp (giải Nhì); “Khám phá hang Mó    “ - Nhóm tác giả: Bông Mai - Như Lành, Trung tâm VHTT&TT Tân Kỳ (giải Nhì). Các giải Ba được trao cho các bộ ảnh: “Nâng tầm huyện Nông thôn mới từ những sản phẩm chủ lực” - Tác giả: Thái Dương, Trung tâm VHTT&TT Yên Thành; “Cùng bà con Nông dân nắn dòng chống sạt lở” - Tác giả: Thanh Hợp, Trung tâm VHTT&TT Quỳ Hợp; “Để có góc quay đẹp” - Tác giả: Duy Khánh, Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn.

 
 
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Nghệ An và đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An trao giải Khoảnh khắc NTV.

Dịp này, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An đã trao giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. 

Trao Giấy khen cho
Trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Danh sách các tác phẩm đạt giải tại Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 25: 

Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm