Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

17:10, 25/07/2019
Sáng nay (25/7), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm nay,  toàn quốc xảy ra trên 25.600 vụ phạm pháp hình sự, 89 vụ mua bán người. Các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường và tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.. Cũng trong 6 tháng qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 86.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.165 tỷ đồng; khởi tố trên 1300 vụ với hơn 1500 đối tượng. 

Tại điểm cầu Nghệ An do đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống của nhân dân ở các huyện, xã biên giới để tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo ANTT, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm nói chung, hoạt động mua bán người, “mua bán bào thai” nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đề xuất Quốc Hội bổ sung quy định về “bào thai” trong các văn bản Luật hiện hành; Bộ Công an tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, nhất là phối hợp phát hiện, giải cứu các nạn nhân trước khi bị các đối tượng đưa sang Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh VGP)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phòng ngừa tội phạm; phòng chống mua bán và tệ nạn xã hội, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn phức tạp, trọng điểm  về trật tự an toàn xã hội, dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nâng cao năng lực để nhận diện các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả; triệt phá hiệu quả các vụ vi phạm không chạy theo sự vụ. Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ biến chất, tha hóa, nhũng nhiễu, tiếp tay cho tội phạm.  
 Mai Hương – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm