Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021

16:36, 26/05/2021
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565, chiều 26/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. 

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc tới Thường trực Ban trị sự, quý vị chư tôn, tăng ni, phật tử một mùa Phật đản 2021 an lạc, thắm tình đạo vị trong khối đoàn kết của dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, luôn thực hiện tốt đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội - Hộ quốc an dân”. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng.

Đại lễ Phật đản năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang còn phức tạp, nên các hoạt động kỷ niệm chỉ được Giáo hội tổ chức giản dị, trang nghiêm, thành kính. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo đã tích cực ủng hộ tài, lực cùng chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt hơn, dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các chư tôn đức, tăng ni, phật tử đã thực hiện có trách nhiệm quyền, nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công chung trong ngày hội toàn dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin tưởng, các chư tôn, tăng ni, phật tử, tiếp tục có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, vận động các phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện để Phật giáo Nghệ An phát triển bền vững. 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An phát biểu cảm ơn.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh đến với dịp lễ trong năm nay. Trong thời gian tới, Giáo hội sẽ tiếp tục động viên chư tăng, phật tử cùng hành thiện, đoàn kết cộng đồng, thi đua lao động sản xuất, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Nam

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm