Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Chương trình giao lưu Thể thao - Văn nghệ giữa toà án nhân dân tối cao Việt Nam và Lào

18:07, 25/07/2019
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An và các địa phương, đơn vị liên quan. Đồng thời, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng  nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa công chức, viên chức TAND hai nước Việt Nam – Lào.

Chiều nay (25/7), đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Tỉnh, để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện giao lưu Thể thao – Văn nghệ giữa toà án nhân dân tối cao Việt Nam và tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân Tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sự kiện giao lưu Thể thao – Văn nghệ  giữa toà án nhân dân tối cao Việt Nam và tòa án nhân dân tối cao nước CHDCND Lào được tổ chức tại Nghệ An từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9. Các đơn vị  tham gia gồm: TANDTC, TAND tỉnh Nghệ An, TAND tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn văn nghệ, thể thao TANDTC Lào và TAND hai tỉnh Lào kết nghĩa với TAND Nghệ An và Hà Tĩnh.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết : Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị được tỉnh Nghệ An và các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban, nhằm bảo đảm sự kiện tổ chức thành công.

Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An và các địa phương, đơn vị liên quan, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng  nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa công chức, viên chức TAND hai nước Việt Nam – Lào. Góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 
Đối với nội dung, liên quan đến công tác hòa giải thực hiện theo chủ trương của ban chỉ đạo cải cách Trung ương và kế hoạch của tòa án nhân dân tối cao về mở rộng thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân 16 tỉnh, trong đó có toà án nhân dân Tỉnh Nghệ An, Chánh án toàn án nhân dân tỉnh đã kiến nghị với đoàn công tác 1 số vướng mắc như: do đang trong thời gian đầu thực hiện nên kỹ năng, kinh nghiệm hòa giải của các hòa giải viên chưa cao; Một số vụ việc còn vượt quá thời hạn quy định là từ 20 - 30 ngày, kinh phí dành cho hoạt động này còn thấp....

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao đổi với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao đổi với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao kết quả thí điểm tại Nghệ An. Cụ thể với việc hòa giải thành công gần 1500 vụ trên tổng số 2 nghìn 400 vụ là con số khá ấn tượng. Góp phần giải quyết được nhiều tranh chấp kịp thời. Bên cạnh đó cũng tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian của các cấp tòa án. Đây là cơ sở quan trọng  để Ban chỉ đạo hoàn thiện đề án, trình QH thông qua luật hòa giải  trong kỳ họp sắp tới.
Trần Lịch – Duy Thanh
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm